Hà Tĩnh không còn dịch tai xanh ở lợn

Quyết định 1281/QĐ-UBND về việc công bố hết dịch tai xanh vừa được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn ký ban hành.

Vệ sinh chuồng trại để tái đàn sau dịch bệnh
Vệ sinh chuồng trại để tái đàn sau dịch bệnh

Theo đó, UBND tỉnh công bố hết dịch tai xanh ở lợn tại xã Cẩm Bình, thuộc huyện Cẩm Xuyên và xã Xuân Hồng, thuộc huyện Nghi Xuân.

UBND tỉnh cũng đồng thời bãi bỏ vùng bị dịch uy hiếp gồm các xã/thị trấn: Cẩm Vịnh, Cẩm Thành, Cẩm Quang, Cẩm Huy, Cẩm Yên, Cẩm Hòa, Cẩm Dương, Cẩm Nam, Thiên Cầm, Cẩm Duệ và Cẩm Quang thuộc Cẩm Xuyên; các xã: Thạch Thắng, Thạch Hội, Tượng Sơn, Thạch Văn, Thạch Trị, Thạch Lâm, Thạch Tân, Thạch Đài, Thạch Điền, Thạch Hương thuộc huyện Thạch Hà; các phường: Thạch Bình, Hà Huy Tập, Đại Nài, Trần Phú, Thạch Linh, Nam Hà thuộc thành phố Hà Tĩnh; các xã: Xuân Lam, Xuân Lĩnh, Xuân An, Xuân Viên thuộc huyện Nghi Xuân.

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT, UBND các huyện: Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã/phường/thị trấn thực hiện các biện pháp khôi phục sản xuất chăn nuôi theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT.

Theo Chi cục Thú y Hà Tĩnh, dịch tai xanh bắt đầu bùng phát ở xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) từ ngày 12/3, sau đó xuất hiện thêm 16 xã, phường, thị trấn ở 4 huyện, thành phố là: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Nghi Xuân và TP Hà Tĩnh. Có 2.108 con lợn mắc bệnh tai xanh, trong đó 1.525 con chết và buộc tiêu hủy với tổng trọng lượng hơn 55.000 kg.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast