Hà Tĩnh luôn đồng hành, tạo điều kiện để DN Đài Loan đầu tư vào địa bàn

(Baohatinh.vn) - Chiều 23/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện tiếp và làm việc với bà Lưu Mỹ Đức - Tổng hội trưởng Hiệp hội thương mại Đài Loan tại Việt Nam cùng đoàn công tác vừa đến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh luôn đồng hành, tạo điều kiện để DN Đài Loan đầu tư vào địa bàn ảnh 1

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Lưu Mỹ Đức đánh giá cao những tiềm năng, lợi thế cũng như các chính sách thu hút đầu tư của Hà Tĩnh trong thời gian qua. Tổng hội trưởng Hiệp hội thương mại Đài Loan tại Việt Nam khẳng định, hiện có rất nhiều doanh nghiệp Đài Loan đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Hà Tĩnh. Vì vậy, Hiệp hội rất mong tỉnh quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ các doanh nghiệp từ khâu GPMB, thủ tục đầu tư, nguồn nhân lực...

Hà Tĩnh luôn đồng hành, tạo điều kiện để DN Đài Loan đầu tư vào địa bàn ảnh 2
Bà Lưu Mỹ Đức phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện hoan nghênh Hiệp hội thương mại Đài Loan đã quan tâm, khảo sát, đầu tư vào các lĩnh vực: du lịch, dịch vụ, thương mại ở Hà Tĩnh, đồng thời thông tin khái quát tình hình phát triển KT – XH của tỉnh thời gian qua, trong đó có sự đóng góp tích cực của các nhà đầu tư Đài Loan.

Hà Tĩnh luôn đồng hành, tạo điều kiện để DN Đài Loan đầu tư vào địa bàn ảnh 3
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện cam kết tỉnh sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư với nhiều chính sách ưu đãi

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cam kết tỉnh sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư với nhiều chính sách ưu đãi, nhất là vào cuộc phối hợp trong việc GPMB, thủ tục đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, cấp phép lao động... để góp phần giúp các nhà đầu tư thành công ở Hà Tĩnh, cũng nhằm tạo việc làm, nâng cao đời sống cho người dân.

Hà Tĩnh luôn đồng hành, tạo điều kiện để DN Đài Loan đầu tư vào địa bàn ảnh 4

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện trao quà lưu niệm cho đoàn

Trước đó, đoàn đã đi thăm quan thực tế địa điểm dự kiến quy hoạch xây dựng sân golf và khu du lịch sinh thái tại các xã: Kỳ Nam, Kỳ Ninh và khu du lịch sinh thái Hồ Tàu Voi (Kỳ Anh); khu vực dự kiến quy hoạch sân golf tại khu du lịch sinh thái biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên). Đoàn đánh giá cao tiềm năng phát triển du lịch sinh thái tại các địa điểm khảo sát và khẳng định đó sẽ là tiền đề cho địa phương phát triển du lịch, dịch vụ trong thời gian tới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast