Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do hải sản chết bất thường

(Baohatinh.vn) - Theo kế hoạch, trước mắt, mỗi ngư dân vùng bị ảnh hưởng trực tiếp sẽ được hỗ trợ 15 kg gạo/khẩu/tháng trong thời gian 45 ngày.

Chiều 28/4, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã đến thăm hỏi và trao gạo hỗ trợ người dân TX Kỳ Anh bị ảnh hưởng do hải sản chết bất thường.

ho tro nguoi dan bi anh huong do hai san chet bat thuong

Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, trao số gạo cho các gia đình tại xóm Hải Thanh và xóm Đông Yên - Kỳ Lợi

Tại thôn Hải Thanh và Đông Yên (xã Kỳ Lợi), Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ân cần thăm hỏi, chia sẻ những thiệt hại, trao số gạo hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng; đồng thời nói rõ chính sách hỗ trợ trong dịp này.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu cấp ủy, chính quyền TX Kỳ Anh nhanh chóng thống kê cụ thể các hộ bị thiệt hại trên địa bàn, luôn theo dõi sát sao tình hình để giúp đỡ bà con khắc phục khó khăn, ổn định đời sống.

Được biết, sau sự cố thủy, hải sản bị chết bất thường trên vùng biển Kỳ Anh, UBND tỉnh đã ra quyết định về việc hỗ trợ để góp phần ổn định đời sống cho ngư dân, tổ chức và hộ nuôi trồng thủy, hải sản vùng bị ảnh hưởng trực tiếp.

Theo kế hoạch, trước mắt, mỗi ngư dân vùng bị ảnh hưởng trực tiếp sẽ được hỗ trợ 15 kg gạo/khẩu/tháng trong thời gian 45 ngày. Đối tượng được hỗ trợ là các hộ ngư dân có lao động đánh bắt hải sản do phải ngừng sản xuất, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo. Ngoài ra, tỉnh cũng trích 750 triệu đồng để hỗ trợ các hộ nuôi trồng bị thiệt hại trực tiếp do có hải sản chết bất thường.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast