Lùm xùm thu - chi, huyện “tuýt còi” xã, thôn...

(Baohatinh.vn) - Từ năm 2016 đến nay, cán bộ và nhân dân thôn Thọ (xã Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh) rất trông chờ kết luận cuối cùng về các khoản thu, chi của thôn. Song, kết luận của UBND xã lại không được người dân đồng tình.

Ngày 20/10/2017, UBND huyện Thạch Hà có văn bản trả lời với 14 nội dung liên quan nhưng các nội dung kết luận vẫn chưa được thông báo tới người dân.

lum xum thu chi huyen tuyt coi xa thon

Người dân thôn Thọ đang trông chờ kết luận thu chi từ cấp huyện

Trước kiến nghị của ban cán sự thôn Thọ, UBND huyện Thạch Hà đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu: Xã Thạch Liên kiểm điểm nghiêm túc đối với đoàn thanh tra theo Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND xã và các cá nhân liên quan.

UBND huyện nêu: Năm 2013, tổng tiền nợ của thôn Thọ năm 2012 chuyển sang là hơn 42,45 triệu đồng, không có khoản tiền 27,49 triệu đồng đổ lề đường. Vậy nhưng, kết luận của UBND xã Thạch Liên lại đưa số tiền 27,49 triệu đồng vào công trình đường giao thông nông thôn (GTNT).

Cũng năm 2013, quyết toán đường giao thông năm 2012 hơn 521,4 triệu đồng, đã thanh toán hơn 487,3 triệu đồng, còn nợ hơn 34 triệu đồng. Phía chủ nợ hứa hỗ trợ thôn 20 triệu đồng (có xác nhận của ban kiểm kê và đại diện thôn). Nhưng, trưởng thôn nhiệm kỳ 2014 - 2015 lại tự thanh toán hơn 34 triệu đồng cho chủ nợ mà không thông qua ban cán sự thôn.

UBND huyện xác định, thanh tra xã đưa số tiền 20 triệu đồng này vào nội dung chi của thôn khi chưa được tập thể thống nhất là không đúng; thực tế, số tiền làm đường GTNT năm 2012 phải thanh toán là hơn 14 triệu đồng.

Việc thu, chi tại thôn Thọ cũng liên quan đến trách nhiệm cán bộ thôn. Năm 2014, trưởng thôn nhiệm kỳ 2014 - 2015 quyết toán công trình điện thắp sáng làng quê với chiều dài 3.400m (hơn 40,5 triệu đồng), cao hơn thực tế thi công 1.000m (chiều dài thực tế là 2.400m).

Năm 2015, đường GTNT thi công với 4 tuyến là 652m; tuy nhiên, quyết toán công trình, UBND xã xác định chiều dài là 708m. Cũng công trình này, giá vật liệu đã quyết toán được UBND huyện xác định là tăng so với thực tế hơn 23,32 triệu đồng.

UBND huyện cũng yêu cầu thu hồi từ nguyên bí thư chi bộ và thủ quỹ thôn nhiệm kỳ 2014-2015 hơn 24,6 triệu đồng; tổ chức kiểm điểm trước nhân dân các sai phạm của trưởng thôn nhiệm kỳ 2014 - 2015.

Gặp chúng tôi, nhiều người dân đều có chung băn khoăn: “Sự việc đã 2 năm rồi, chúng tôi rất mong được làm rõ”…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast