Ngư dân Thạch Kim trúng đậm cá trích

(Baohatinh.vn) - Những ngày đầu năm, Cảng cá Cửa Sót (Thạch Kim - Lộc Hà) nhộn nhịp tàu thuyền cập bến với cá, tôm đầy ắp. Đặc biệt, trong 5 ngày gần đây (từ 28/2-3/3), ngư dân Thạch Kim còn trúng đậm cá trích.

Tàu thuyền chỉ cần ra khơi 1 – 2 ngày là đánh bắt được từ 3- 5 tấn cá, cá biệt có tàu được 10 tấn.
Tàu thuyền chỉ cần ra khơi 1 – 2 ngày là đánh bắt được từ 3- 5 tấn cá, cá biệt có tàu được 10 tấn.

Tàu thuyền chỉ cần ra khơi 1 – 2 ngày là đánh bắt được từ 3- 5 tấn cá, cá biệt có tàu được 10 tấn.

Ông Bùi Tuấn Sơn – Giám đốc Cảng cá Hà Tĩnh cho biết, trong 5 ngày qua, bình quân có 80 tấn – 100 tấn cá trích được các tàu thuyền đánh cá nhập qua cảng. Đặc biệt có ngày lên đến 160 tấn.

Cũng theo ông Sơn, đây là những lần hiếm hoi ngư dân trúng cá trích nhiều như thế.

Sau khi vào bờ phân loại, cá được bán cho thương lái với giá bình quân từ 8.500đ - 9.500đ/kg.
Sau khi vào bờ phân loại, cá được bán cho thương lái với giá bình quân từ 8.500đ - 9.500đ/kg.

Sau khi vào bờ phân loại, cá được bán cho thương lái với giá bình quân từ 8.500đ - 9.500đ/kg.

Tàu thuyền chỉ cần ra khơi 1 – 2 ngày là đánh bắt được từ 3- 5 tấn cá, cá biệt có tàu được 10 tấn. Sau khi vào bờ phân loại, cá được bán cho thương lái với giá bình quân từ 8.500đ - 9.500đ/kg.

Nhờ giá xăng dầu rẻ nên sau mỗi chuyến ra khơi, trừ chi phí, ngư dân còn lãi trên 10 triệu đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast