Nhiều công trình thủy lợi ở Hương Sơn cần sửa chữa trước mùa mưa lũ

Hiện nay, trên địa bàn huyện Hương Sơn có gần 100 hồ đập lớn, nhỏ với rất nhiều công trình cầu, cống phục vụ cho việc tưới tiêu, cấp nước sinh hoạt và đi lại cho hàng nghìn hộ dân trên địa bàn. Mặc dù đã được đầu tư nâng cấp nhưng do thời gian xây dựng quá lâu khiến chất lượng các công trình đã bị xuống cấp...

Mặt cầu Chợ Cầu (xã Sơn An) bị gãy gây nguy hiểm cho người dân khi đi qua đây

Mặt cầu Chợ Cầu (xã Sơn An) bị gãy gây nguy hiểm cho người dân khi đi qua đây

Qua khảo sát, có khoảng gần 20 công trình xuống cấp nghiêm trọng thuộc dạng cấp bách cần phải khắc, sửa chữa trước mùa mưa lũ. Tiêu biểu như: công trình bờ kè sông Ngàn Sâu và mặt đê Tân Long (xã Sơn Long) hiện đang bị xói lở chân kè và rạn nứt mặt đê; đập Lở dưới (xã Sơn Lĩnh) và đập Mỏ Khẹc (xã Sơn Trường) có hiện tượng thấm qua thân đập.

Ngoài ra, một số công trình cầu, cống cũng bị xuống cấp nghiêm trọng dẫn đến nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ như: cầu Chợ Cầu (xã Sơn An) bị gãy mặt cầu, dầm cầu sắt chữ V bị hoen rỉ, gãy; cống Đá Bàn (xã Sơn Mỹ) bị rò rỉ 2 bên mang cống; cầu Bà Phái ở xã Sơn Hòa bị sập mặt cầu…

Để đảm bảo an toàn cho các công trình trong mùa mưa lũ, huyện Hương Sơn đã rà soát lại chất lượng các công trình trên địa bàn, lập kế hoạch sửa chữa cụ thể để báo cáo lên UBND tỉnh, chủ động các phương án đối phó với mùa mưa lũ năm nay.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast