Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra khắc phục bão lũ tại Hương Khê

Sáng nay (4/10), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ đi kiểm tra tình hình thiệt hại và khắc phục hậu quả bão lũ tại huyện Hương Khê.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ đã đến thăm hỏi, chia sẻ và tặng quà cho gia đình có người bị mất tích tại xã Hương Trạch; kiểm tra mức độ thiệt hại về cao su tại nông trường Hàm Nghi thuộc địa phận các xã Hương Vĩnh, Hương Xuân của Công ty Cao su Hà Tĩnh; đập Lù và sạt lở bờ sông ở xã Hương Trạch; quy trình xã lũ nhà máy thủy điện Hố Hô...

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ kiểm tra sạt lở đất ở bờ sông xã Hương Trạch...
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ kiểm tra sạt lở đất ở bờ sông xã Hương Trạch...

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCBL huyện Hương Khê, bão số 10 làm một người bị mất tích, 6 người bị thương; 905 nhà bị tốc mái nhẹ và 3 nhà bị tốc mái hoàn toàn; hệ thống cơ sở hạ tầng thiệt hại đáng kể về điện, cầu cống; hơn 454 ha cây cao su bị đổ gãy, 120 ha cây gió trầm bị đỗ gãy và 1500 ha lúa mùa và cam bưởi bị ảnh hưởng... Tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 70 tỷ đồng.

... kiểm tra mức độ thiệt hại cây cao su bị gãy, đổ tại nông trường Hàm Nghi...
... kiểm tra mức độ thiệt hại cây cao su bị gãy, đổ tại nông trường Hàm Nghi...

Sau bão, huyện chỉ đạo các địa phương khẩn trương đưa người bị thương đi cấp cứu kịp thời; tập trung sửa chữa nhà dân bị hư hỏng, khắc phục các công trình công cộng bị thiệt hại; dọn dẹp, huy động người dân vệ sinh môi trường tại các trường học...

Huyện tích cực chỉ đạo xã Hương Trạch, huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm anh Phan Tiến Dũng, 40 tuổi ở xóm Phú Lập, xã Hương Trạch bị lật thuyền trên lòng hồ Thủy Điện Hố Hô, mất tích vào đêm 30/9.

... thăm hỏi, tặng quà cho gia đình có người bị mất tich
... thăm hỏi, tặng quà cho gia đình có người bị mất tich

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ yêu cầu huyện cần tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão số 10 vừa qua. Trong đó, cần phải huy động lực lượng chuyên nghiệp để sớm tìm được người mất tích; rà soát lại các công trình hồ đập trên địa bàn và báo cáo cụ thể về thiệt hại để có kế hoạch nâng cấp sữa chữa kịp thời.

Đặc biệt, huyện cần phải đảm bảo an toàn cho các hộ dân bị ảnh do sạt lở đất tại các bờ sông; phối hợp với Nhà máy thủy điện Hố Hô trong việc điều tiết xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập và người dân vùng hạ du... Mặt khác, cần chăm sóc, khôi phục lại cây trồng, lúa mùa đảm bảo đời sống dân sinh trên địa bàn sau lũ...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast