“Sắm” định vị vệ tinh hiện đại, ngư dân Hà Tĩnh yên tâm bám biển dài ngày

(Baohatinh.vn) - Để đảm bảo thông tin liên lạc trên biển, nhiều tàu cá đánh bắt vùng khơi trên địa bàn Hà Tĩnh đã đầu tư lắp đặt máy bộ đàm thông tin liên lạc tầm xa có tích hợp định vị vệ tinh hiện đại nhất hiện nay.

“Sắm” định vị vệ tinh hiện đại, ngư dân Hà Tĩnh yên tâm bám biển dài ngày

Nhiều tàu thuyền đánh bắt vùng khơi ở Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh) đầu tư máy bộ đàm định vị vệ tinh

Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh) là địa phương có gần 60 tàu cá đánh bắt xa bờ tại vùng biển Hoàng Sa. Xác định đảm bảo thông tin liên lạc là hết sức quan trọng, ngư dân Kỳ Hà đã không ngần ngại bỏ ra hàng chục triệu đồng trang bị máy định vị vệ tinh.

Ngư dân Trần Ngọc Quý – xóm Hải Hà cho biết: "Tôi đang sở hữu tàu cá gần 300 CV câu khơi cá cam, cá mú ở vùng biển Hoàng Sa, cách bờ biển Đà Nẵng chừng 200 hải lý. Trước đây, tàu chỉ trang bị máy ICOM 718 đàm thoại tầm trung (50 hải lý), rất hạn chế trong việc cập nhật thời tiết, thông tin liên lạc khi có sự cố xảy ra trên biển.

“Sắm” định vị vệ tinh hiện đại, ngư dân Hà Tĩnh yên tâm bám biển dài ngày

Ngư dân Trần Ngọc Quý sử dụng thiết bị mới

“Mới đây tôi bỏ ra 30 triệu đồng đầu tư máy thông tin vô tuyến điện VX-1700 nên rất yên tâm hơn khi đi biển dài ngày. Máy liên lạc tốt ở cự ly xa, nghe rõ mà trên bờ còn có thể nhận được vị trí của tàu. Bây giờ, đi biển yên tâm hơn, có thể bám biển dài ngày bởi trước đây nhiều lúc muốn mở rộng ngư trường ra xa hơn nhưng lại lo khi có chuyện gì bất trắc xảy ra mà không liên lạc được thì rất nguy hiểm”- Anh Quý cho biết thêm.

Cũng làm nghề rê khơi ngư dân Lê Văn Chữ - ở xóm 8 xã Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên) đã bỏ tiền đầu tư máy bộ đàm định vị vệ tinh trên con tàu hơn 1.000 CV. Ông Chữ cho biết: "Mỗi chuyến vươn khơi lênh đênh trên biển từ 15 – 20 ngày nên rất cần kết nối thông tin liên lạc giữa các tàu với nhau. Từ khi có máy máy VX-1700 tôi có thể gửi và nhận tin nhắn SMS giữa các máy với nhau nên rất thuận lợi."

“Sắm” định vị vệ tinh hiện đại, ngư dân Hà Tĩnh yên tâm bám biển dài ngày

Máy thông tin vô tuyến điện Vertex Standard VX-1700 hiện đại nhất hiện nay

Anh Bùi Đình Hải – chuyên viên Phòng Quản lý tàu cá, Chi cục Thủy sản cho biết: Đơn vị cũng vừa đưa vào hoạt động hệ thống máy trạm bờ trị giá gần 600 triệu đồng để tiếp nhận, xử lý thông tin, quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh. Máy do Nhật Bản sản xuất được xem hiện đại nhất hiện hiện nay. Ngoài việc giúp cơ quan quản lý nhà nước giám sát được hoạt động tàu cá trên biển còn hỗ trợ ngư dân về các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo bão...

“Sắm” định vị vệ tinh hiện đại, ngư dân Hà Tĩnh yên tâm bám biển dài ngày

Cán bộ Chi cục Thủy sản giúp ngư dân lắp đặt máy VX-1700 cho bà con ngư dân

Từ đó, Chi cục Thủy sản đã vận động, khuyến khích bà con ngư dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các đội tàu bắt xa bờ đầu tự trang bị máy thông tin vô tuyến điện Vertex Standard VX-1700 có công suất phát 125W cho phép cự ly liên lạc hơn 1.000km giữa tàu với tàu trên biển, giữa tàu với trạm bờ bằng sóng HF.

Hiện toàn tỉnh đã có 16 tàu đánh bắt vùng khơi bỏ tiền đầu tư trang bị, trong đó thị xã Kỳ Anh 14 máy và huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên 2 máy. Những ngày này, cán bộ Chi cục Thủy sản đang trực tiếp đến giúp bà con ngư dân lắp đặt máy, hướng dẫn cách sử dụng và phổ biến về những quy định thông tin liên lạc trong quá trình vươn khơi.

“Sắm” định vị vệ tinh hiện đại, ngư dân Hà Tĩnh yên tâm bám biển dài ngày

Máy chủ trạm bờ được đặt tại Chi cục Thủy sản để tiếp nhận thông tin, theo dõi, giám sát quản lý các tàu thuyền khi hoạt động trên biển.

Theo quy định của Ủy ban châu Âu thì các tàu đánh bắt xa bờ đều phải lắp thiết bị giám sát hành trình, đặc biệt các tàu cá dài từ 24 m trở lên phải lắp thiết bị giám sát hành trình, nhằm minh bạch và chống đánh bắt bất hợp pháp.

Ông Nguyễn Công Hoàng – Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản cho rằng: "Việc ngư dân đầu tư trang bị máy bộ đàm định vị vệ tinh gần đây không chỉ góp phần khắc phục "thẻ vàng" theo quy định của Ủy ban châu Âu mà còn có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao quản lý, giám sát chặt chẽ tàu cá đã được quy định trong Bộ luật Thủy sản (có hiệu lực từ ngày 1/1/2019)."

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast