Thả 800 kg cá giống tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản

(Baohatinh.vn) - Sáng 30/3, tại hồ Kẻ Gỗ (Cẩm Xuyên), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng cán bộ ngành NN&PTNT đã thả 800 kg cá giống nhằm bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản nhân kỷ niệm 58 năm (1/4/1959 – 1/4/2017) ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam.

tha 800 kg ca giong tai tao va phat trien nguon loi thuy san
tha 800 kg ca giong tai tao va phat trien nguon loi thuy san

Tại lễ phát động, ngành NN- PTNT đã ôn lại chặng đường hình thành và phát triển lĩnh vực thủy sản. Trong đó, tổng sản lượng thủy sản hiện đạt 48.000 tấn, tăng 136% so với năm 2010. Nuôi tôm trở thành đối tượng chủ lực của tỉnh; tàu xa bờ phát triển mạnh, với trên 300 chiếc; hệ thống hạ tầng cầu cảng, âu neo đậu tránh trú bão ngày càng được hoàn thiện trên 4 cửa lạch của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn nhấn mạnh: Thả cá nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản là việc làm hết sức có ý nghĩa nhằm tuyên truyền ý thức cho mỗi người dân trong công tác bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành nông nghiệp, chính quyền các cấp kêu gọi người dân vì cuộc sống của chúng ta và thế hệ mai sau, cùng chung tay bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên; tăng cường các biện pháp, công cụ bảo vệ; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác thủy sản bằng phương tiện hủy diệt nguồn lợi.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast