Thạch Hà đầu tư nhiều tỷ đồng nâng cấp, sửa chữa hồ đập

(Baohatinh.vn) - Đầu tư nâng cấp, sửa chữa hệ thống hồ đập trước mùa mưa bão là điểm nhấn trong “kịch bản” phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh.

Đập Dình (xã Thạch Ngọc) có dung tích 0,48 triệu m3, trước đây bị bồi lắng nghiêm trọng, cỏ cây mọc nhiều trong lòng hồ. Đặc biệt, nhiều hạng mục công trình bị xuống cấp, gây mất an toàn mỗi khi xảy ra mưa lũ và ảnh hưởng lớn tới việc tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nhờ nguồn ngân sách từ Quỹ phòng chống thiên tai, năm 2017, huyện Thạch Hà tiến hành nâng cấp tràn xả lũ, xây kè và đường dân sinh đi trên tràn với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng.

Thạch Hà đầu tư nhiều tỷ đồng nâng cấp, sửa chữa hồ đập

Đập Dình (xã Thạch Ngọc) vừa được nâng cấp, sửa chữa với nguồn kinh phí 3,7 tỷ đồng

Ngoài ra, xã Thạch Ngọc còn bố trí ngân sách trên 700 triệu đồng tiến hành nạo vét tăng trữ lượng cho hồ và xây dựng 1 trạm bơm. Sau quá trình thi công, tháng 7/2018, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo cấp nước tưới tiêu cho trên 70 ha đất sản xuất nông nghiệp của thôn Ngọc Sơn và bơm tưới 30 ha đất sản xuất cho thôn Đại Long...

Thạch Hà đầu tư nhiều tỷ đồng nâng cấp, sửa chữa hồ đập

Giai đoạn từ 2016 lại nay, xã Thạch Ngọc có 3/5 hồ đập được nâng cấp, sửa chữa

Ngoài sửa chữa đập Dình, xã Thạch Ngọc còn triển khai nạo vét và xây đắp, gia cố bờ bao đập Hà với tổng nguồn vốn trên 700 triệu đồng. Hiện nay, đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước tháng 9, đảm bảo cung cấp nước tưới cho 100 ha ở 2 thôn Đại Long, Quý Hải và điều tiết nước trong mùa mưa lũ.

Ông Nguyễn Hồng Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Ngọc cho biết: "Trên địa bàn hiện có 5 hồ đập. Từ 2016 lại nay, có 3 hồ đập (đập Vịnh, đập Dình, đập Hà) được nâng cấp, sửa chữa với tổng kinh phí trên 4,7 tỷ đồng. 2 công trình còn lại là đập Mươi và đập Lã hiện đã bị bồi lắng nghiêm trọng. Thời gian tới, cùng với sự hỗ trợ của cấp trên, địa phương sẽ chủ động huy động nguồn vốn tiến hành sửa chữa, nâng cấp".

Thạch Hà đầu tư nhiều tỷ đồng nâng cấp, sửa chữa hồ đập

Đập Đợi (xã Nam Hương) vừa được đầu tư sửa chữa với nguồn kinh phí gần 20 tỷ đồng

Không chỉ xã Thạch Ngọc mà các hồ đập khác của huyện Thạch Hà cũng được tập trung tu bổ để kịp “chạy” bão. Đập Đợi ở xã Nam Hương (có dung tích 0,8 triệu m3) vừa hoàn thành sau 2 năm thi công. Với kinh phí đầu tư gần 20 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA của ngành nông nghiệp, tràn xả lũ, cống điều tiết của đập Đợi đã được nâng cấp, thân đập được gia cố và xây dựng 1 km kênh mương sau đập; đảm bảo vận hành an toàn, phục vụ sản xuất, dân sinh.

Thạch Hà đầu tư nhiều tỷ đồng nâng cấp, sửa chữa hồ đập

Huyện Thạch Hà đang quản lý 17 hồ đập có dung tích dưới 1 triệu m3

Ông Nguyễn Văn Sáu – Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Thạch Hà cho biết: "Hệ thống hồ đập trên địa bàn được xây dựng đã lâu, trong điều kiện kỹ thuật còn hạn chế nên đã xuống cấp nghiêm trọng và có xu thế bồi lắng, gây mất an toàn trong quá trình vận hành. Tuy còn khó khăn về kinh phí, song trước thực trạng mất an toàn, huyện đã huy động nhiều nguồn, nỗ lực tu sửa trước mùa mưa bão nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân".

Thạch Hà đầu tư nhiều tỷ đồng nâng cấp, sửa chữa hồ đập

Hồ 19/5 của xã Bắc Sơn hiện đã bị hư hỏng tràn và cống điều tiết; đáy hồ bị bồi lắng.

Thạch Hà đang quản lý 17 hồ đập có dung tích dưới 1 triệu m3. Hiện nay, địa phương vẫn còn một số hồ đập trong tình trạng hư hỏng nhỏ như: Đập Bạng (xã Bắc Sơn) bị hư hỏng tràn; đập Dâng ở xã Nam Hương bị hư hỏng tràn và cống điều tiết; hồ 19/5 của xã Bắc Sơn cũng bị hư hỏng tràn, cống điều tiết và đáy hồ bị bồi lắng…

Thời gian tới, huyện Thạch Hà sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng từng công trình, đề xuất từng hạng mục hư hỏng để huy động nguồn và xin thêm nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, tiến hành sửa chữa, nâng cấp hồ đập đáp ứng các tiêu chuẩn.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast