Thị trấn miền núi Hà Tĩnh nỗ lực đạt chuẩn văn minh đô thị

(Baohatinh.vn) - Xây dựng văn minh đô thị đã và đang trở thành phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng tại các tổ dân phố ở thị trấn Hương khê (Hương Khê, Hà Tĩnh).

Thị trấn miền núi Hà Tĩnh nỗ lực đạt chuẩn văn minh đô thị

Ở tổ dân phố (TDP) 1, cứ vào mỗi buổi sáng chủ nhật, các hội viên phụ nữ lại tập trung tại nhà văn hóa khối phố để dọn vệ sinh, chăm sóc đường hoa, cây cảnh dọc trục đường chính. Bà Nguyễn Thị Tình - Bí thư Chi bộ TDP 1 chia sẻ: “Các tổ chức đoàn thể được phân công thực hiện các đoạn đường tự quản, trong đó phụ nữ với phong trào thi đua làm nhà sạch vườn đẹp đã trở thành tổ chức chủ công tạo cảnh quan khối phố văn minh”.

Hiện nay, tại 19/19 TDP, hoạt động vệ sinh môi trường vào ngày chủ nhật, xây dựng các con đường hoa đang được phát động sâu rộng. Hiện nay, 14 chi hội đã làm được hơn 4km đường hoa và điện thắp sáng, hơn 40 mô hình vườn sạch, nhà đẹp...

Thị trấn miền núi Hà Tĩnh nỗ lực đạt chuẩn văn minh đô thị

Bà con nhân dân TDP 17 đóng góp trên 350 triệu đồng xây dựng hội quán TDP

Để hoàn thành được mục tiêu đưa thị trấn Hương Khê đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2019, cấp ủy, chính quyền đã và đang thực hiện đồng bộ việc xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, cơ sở hạ tầng khang trang, đồng thời quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Ông Hoàng Quốc Nhã - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Hương Khê chia sẻ, thời gian qua cấp ủy, chính quyền thị trấn bám sát vào các tiêu chí văn minh đô thị để huy động nội lực trong nhân dân, đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư. Đồng thời chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác của mỗi người dân trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Từ đầu năm đến nay, chính quyền thị trấn đã tiến hành cắm mốc quy hoạch được 454/552 điểm; tổ chức hơn 120 lượt ra quân lập lại trật tự, thu hồi hơn 200 biển quảng cáo, vật liệu. Tình trạng lấn chiếm hành lang, treo biển quảng cáo, phông bạt che chắn được xử lý. Toàn thị trấn đã huy động được hơn 8.000 ngày công thực hiện nạo vét cống rãnh, sẻ phát 5 km hành lang đường, ngõ phố; xây dựng gần 1,1km đường bê tông tại các TDP; xây dựng, nâng cấp 3 nhà văn hóa TDP với kinh phí trên 1 tỷ đồng, trong đó, nhân dân địa phương đóng góp trên 60% giá trị công trình.

Thị trấn miền núi Hà Tĩnh nỗ lực đạt chuẩn văn minh đô thị

Thị trấn Hương Khê ra quân trồng 500 cây lát hoa dọc tuyến đường trung tâm

Trong xây tiêu chí văn hóa, hiện nay 13/19 TDP đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa; 18 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. Nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn được xây dựng khang trang theo đúng quy hoạch như: Chi cục Thuế, Kho bạc, Trung tâm Văn hóa, Trường Mầm non Bông Sen, chợ Huyện… Đây là những điểm nhấn cho không gian đô thị trong tương lai.

Mặc dù kết quả đạt được rõ nét, tuy nhiên khối lượng công việc phía trước vẫn còn khá nhiều và lộ trình xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2019 của thị trấn Hương Khê đang tiếp tục đối diện với không ít khó khăn, thử thách.

Thị trấn miền núi Hà Tĩnh nỗ lực đạt chuẩn văn minh đô thị

Công trình chợ Huyện được đầu tư khang trang, sắp sửa hoàn thành, đưa vào sử dụng

“Khó khăn lớn nhất hiện nay là vấn đề vệ sinh môi trường khi trên địa bàn chưa xây dựng được nhà máy xử lý rác thải. Bên cạnh đó, nguồn hỗ trợ của Dự án AFD về cải tạo hạ tầng đô thị đến năm 2020 mới bắt đầu triển khai nên thị trấn còn thiếu nguồn lực để nâng cấp cơ sở hạ tầng". - Bí thư Hoàng Quốc Nhã cho biết thêm.

Để khắc phục các khó khăn, hiện nay thị trấn Hương Khê đang tập trung xã hội hóa, vận động sự đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là các tổ dân phố hội quán chưa đảm bảo đạt chuẩn. Chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình kinh tế hộ gia đình. Đặc biệt là tuyên truyền, vận động nhân dân tự xử lý rác thải tại hộ gia đình để góp phần xây dựng môi trường, cảnh quan sạch đẹp.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast