Thủ tướng: Sẽ xử lý nghiêm nếu không tái cơ cấu kinh tế

Thủ tướng Chính phủ cho biết thông tin này trong trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XIII.

Trong phiên chất vất tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XIII, đại biểu Đỗ Thị Hoàng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, hỏi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về kết quả tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thời gian qua và các giải pháp tiếp tục thực hiện lộ trình từ nay đến năm 2015.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong phiên giải trình và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong phiên giải trình và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết: Kết quả tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và các giải pháp tiếp tục thực hiện lộ trình tái cơ cấu từ nay đến năm 2015 đã được trình bày trong các báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp này.

Thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là cổ phần hóa, kể cả các tập đoàn kinh tế; thoái vốn đầu tư ngoài ngành và bán phần vốn mà Nhà nước không cần nắm giữ theo nguyên tắc thị trường, bao gồm cả doanh nghiệp đang kinh doanh có hiệu quả.

Doanh nghiệp nhà nước chỉ tập trung vào lĩnh vực then chốt, thiết yếu, địa bàn quan trọng và quốc phòng an ninh. Tách bạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với nhiệm vụ chính trị, công ích. Hoàn thiện cơ chế thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước và đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp.

Tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra của chủ sở hữu nhà nước. Kiện toàn cán bộ quản lý và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Thực hiện công khai minh bạch kết quả hoạt động theo quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và không nghiêm túc thực hiện Đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt.

Phấn đấu đến hết năm 2015 hoàn thành việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính và thực hiện cổ phần hóa khoảng 500 trên tổng số 1.069 doanh nghiệp nhà nước./.

Theo Hà Trần/VOV online

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast