Xăng tăng gần 2.000 đồng/lít

Từ 21h tối 5/5, giá xăng tăng lên 19.230 đồng. Dầu hỏa giảm 260 đồng. Các nhiên liệu khác giữ giá.

Thông tin nói trên được các đầu mối kinh doanh cung cấp. Theo đó, giá xăng tăng 1.950 đồng, dầu hỏa giảm 260 đồng, diesel và mazut giữ nguyên.

Xăng tăng gần 2.000 đồng/lít ảnh 1

Ảnh minh họa từ internet

Đây là lần tăng thứ hai của nhiên liệu này trong năm 2015. Trước đó, xăng và các nhiên liệu đều giảm hoặc giữ nguyên, nhờ công cụ quỹ bình ổn.

Kể từ đầu năm 2015, giá bán lẻ xăng dầu liên tục được điều chỉnh. Hai lần giảm vào tháng 1 có mức giảm tổng cộng 2.210 đồng là diễn biến đáng chú ý hơn cả. Mức giảm đó lên tới 40% so với lần cao điểm tháng 7/2014. Lần điều chỉnh trong tháng 1 cũng đưa giá xăng xuống thấp nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây.

Tính đến 5/5, các đầu mối kinh doanh cho biết xăng đang lỗ hơn 3.000 đồng/lít. Nếu tính trích quỹ bình ổn, mỗi lít xăng doanh nghiệp vẫn lỗ hơn 2.000 đồng.

Theo chu kỳ điều chỉnh được quy định tại Nghị định 83, lẽ ra giá xăng đã được điều chỉnh từ ngày 28/4. Tuy nhiên, vì trùng kỳ nghỉ lễ nên thời điểm điều chỉnh được lùi đến ngày 4/5.

Song trong ngày hôm qua, Liên bộ Tài chính - Công Thương không đưa ra quyết định. Cuối ngày, Bộ Tài chính ra văn bản giảm thuế nhập khẩu đối với dầu diesel xuống còn 12%. Đây cũng là nguyên nhân giá nhiên liệu này giữ nguyên, tính đến thời điểm hiện tại.

Theo Zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast