Xây dựng NTM ở thị xã Kỳ Anh: Khó hoàn thành mục tiêu năm 2017

(Baohatinh.vn) - Đặt mục tiêu có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trong năm 2017, tuy nhiên, do nguồn lực eo hẹp, khối lượng công việc còn rất lớn nên TX Kỳ Anh đang đứng trước nguy cơ “trắng” xã về đích năm nay.

xay dung ntm o thi xa ky anh kho hoan thanh muc tieu nam 2017

Hiện nay, nhiều công trình trong xây dựng nông thôn mới tại xã Kỳ Hoa còn ngổn ngang.

Sau khi chia tách địa giới hành chính, việc xây dựng đô thị văn minh hướng tới mục tiêu cán đích đô thị loại 3 vào năm 2020 và xây dựng NTM là 2 nhiệm vụ được TX Kỳ Anh tập trung thực hiện. Sau khi đưa Kỳ Hưng cán đích NTM vào năm 2016, TX Kỳ Anh quyết tâm xây dựng thêm 2 xã Kỳ Hà và Kỳ Hoa về đích. Tuy nhiên, đến nay, thời gian thẩm định sắp hết, trong khi khối lượng công việc còn quá lớn nên nguy cơ thị xã khó đạt mục tiêu đề ra.

Hiện nay, Kỳ Hà mới chỉ đạt 12 tiêu chí. Những tiêu chí chưa đạt như hệ thống giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, vệ sinh môi trường... đòi hỏi nguồn lực lớn. Theo ông Lê Thanh Nghị - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Hà, hiện nay, hệ thống đường trục thôn, ngõ xóm cơ bản đạt nhưng đối với hệ thống đường liên xã, trục xã với chiều dài 4 km, tổng đầu tư gần 18 tỷ đồng do thị xã triển khai thì đến nay chưa có động tĩnh gì. Hiện nay, rất nhiều khuôn viên hội quán không đủ diện tích theo quy định. Xã đã tiến hành điều chỉnh quy hoạch trình thị xã nhưng thị xã vẫn chưa có ý kiến.

Được biết, tại Kỳ Hà khó về hạ tầng một thì khó về sự huy động sức dân mười. “Sau sự cố môi trường biển, việc vận động bà con giáo dân tại 2 thôn Bắc Hà, Hải Hà gần như không chuyển biến. Ngay cả việc tu sửa, chỉnh trang nhà văn hóa thôn, họ cũng không quan tâm - Bí thư Lê Thanh Nghị chia sẻ. Được biết, đây là 2 thôn có một bộ phận bà con thường xuyên tham gia các cuộc tụ tập, tuần hành trái pháp luật trên địa bàn xã, thị xã.

xay dung ntm o thi xa ky anh kho hoan thanh muc tieu nam 2017

Kỳ Hoa hiện đạt 14 tiêu chí. Các tiêu chí đang gặp khó chủ yếu về hạ tầng như đường giao thông nông thôn, hệ thống sân vận động...

Kỳ Hà gặp khó về nguồn lực thì Kỳ Hoa lại gặp nhiều thách thức khi khối lượng công việc còn quá lớn. Kỳ Hoa hiện đạt 14 tiêu chí. Các tiêu chí đang gặp khó chủ yếu về hạ tầng như đường giao thông nông thôn, hệ thống sân vận động, sân UBND xã, hệ thống bờ rào, rãnh thoát nước, trường học. Theo ông Doãn Văn Phú - Phó Bí thư Đảng ủy xã, nguồn lực thực hiện thì Kỳ Hoa đã có nhưng do thời gian còn rất ngắn, trong khi khối lượng công việc lại đang quá lớn. Hai tuyến đường trục thôn Hoa Tân, Hoa Thắng dài 2,2 km, tuyến mương thoát nước chính của xã dài 2,6 km do thị xã triển khai mới bắt đầu thi công. Ngoài ra, việc xây dựng sân vận động cũng vừa bắt đầu.

Ghi nhận thực tế, trong khi thời gian thẩm định đang được tính bằng ngày thì các công trình tại xã vẫn còn ngổn ngang, khối lượng công việc cần hoàn thành rất lớn. Tại Kỳ Hoa, hiện nay, nhà thầu đang tập trung mọi nhân lực, máy móc để triển khai thi công một số hạng mục. Tuy nhiên, do thời tiết ở Kỳ Anh mưa nắng thất thường nên nguy cơ khó hoàn thành toàn bộ khối lượng.

(Còn nữa)

Chủ đề Mỏ sắt Thạch Khê

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast