Xây dựng, phát triển Hải quan Hà Tĩnh phù hợp với xu thế hội nhập

(Baohatinh.vn) - Chiều 21/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long làm việc với lãnh đạo Cục Hải quan Hà Tĩnh về kết quả hoạt động trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long: Hải quan Hà Tĩnh cần tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xây dựng, phát triển phù hợp với xu thế hội nhập.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long: Hải quan Hà Tĩnh cần tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xây dựng, phát triển phù hợp với xu thế hội nhập.

Thời gian qua, Hải quan Hà Tĩnh luôn nỗ lực vượt mọi khó khăn, chú trọng công tác xây dựng lực lượng, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác. 8 tháng đầu năm 2014, Hải quan tỉnh đã làm thủ tục trên 6.200 tờ khai hải quan; tổng kim ngạch XNK đạt 2,3 tỷ USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2013; số hành khách xuất cảnh tăng hơn 27%, nhập cảnh tăng 37,5% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt trên 3.300 tỷ đồng, tăng 554,2% so với cùng kỳ. Đặc biệt, từ năm 2010 đến nay, đơn vị không để phát sinh nợ xấu mới về thuế.

Những tháng đầu năm 2014, Hải quan Hà Tĩnh cũng đã phát hiện và bắt giữ 13 vụ hàng vô chủ với trị giá ước tính 132 triệu đồng, xử lý vi phạm hành chính 330 vụ, phạt tiền 1,25 tỷ đồng; phát hiện và phối hợp bắt giữ 7 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan đạt nhiều kết quả tích cực.

Thời gian tới, Hải quan Hà Tĩnh tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác CCHC, hiện đại hóa hải quan; tạo được sự minh bạch trong công tác thu thuế, tăng cường công tác chống thất thu; quyết tâm không để xẩy ra điểm nóng về buôn lậu trong địa bàn kiểm soát hải quan; tăng cường công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện quy tắc ứng xử ngành Hải quan…

Hải quan Hà Tĩnh tăng cường công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian làm thủ tục thông quan cho các DN.

Hải quan Hà Tĩnh tăng cường công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian làm thủ tục thông quan cho các DN.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long đánh giá cao những thành tích mà Hải quan Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác thu ngân sách, chống buôn lậu, CCHC và hiện đại hóa hải quan, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng…

Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, thời gian tới, Hải quan tỉnh cần tiếp tục xây dựng, phát triển theo xu thế hội nhập; thực hiện minh bạch hóa hải quan; đề cao hơn nữa nguyên tắc quản lý rủi ro và kiểm tra sau thông quan; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hải quan nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp; tăng cường công tác phối hợp với các ngành, các lực lượng chức năng khác…

Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kiến nghị của lãnh đạo Hải quan Hà Tĩnh và hứa sẽ cùng các cấp, ngành ở Trung ương và tỉnh sớm đưa ra các giải pháp giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast