Những trang phục 'gây bão' làng thời trang Việt

Đề tài về ý tưởng thiết kế luôn thu hút và được 'mổ xẻ' một cách cặn kẽ.

Đỗ Mạnh Cường gây tranh cãi nảy lửa khi khoe mình đã đi trước Gucci một bước trong việc thiết kế áo lông vũ cho mùa đông.

Đỗ Mạnh Cường gây tranh cãi nảy lửa khi khoe mình đã đi trước Gucci một bước trong việc thiết kế áo lông vũ cho mùa đông.

Đỗ Mạnh Cường đi trước Gucci

Đỗ Mạnh Cường gây ý kiến trái chiều khi chia sẻ về việc mình đi trước Gucci một bước. Nhà thiết kế đã so sánh chiếc áo khoác lông màu vàng trong bộ sưu tập Love Thu/Đông 2015 của mình với một thiết kế mùa Thu/Đông 2016 của Gucci. Ghép thiết kế của mình và sản phẩm của thương hiệu lừng danh, anh viết trên Facebook: "Cái này là vô tình mua lông giống nhau, màu giống nhau, kiểu giống nhau, độ dài ngắn giống nhau, chỉ có cách mix đồ là khác nhau thui nha!!!"

Nhiều khán giả hâm mộ đã dành rất nhiều lời khen ngợi cho nhà thiết kế trẻ trong việc đón đầu xu hướng. Bên cạnh đó đó cũng xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng chuyện này không đáng để khoe khoang. Đồng thời nhiều độc giả bày tỏ quan điểm, Đỗ Mạnh Cường đi trước Gucci nhưng cũng đi sau nhà mốt Fendi. Không đồng tình với những ý kiến mang tính quy chụp, “dìm hàng” và cho rằng mình “trèo quá cao” của độc giả, Đỗ Mạnh Cường đã tranh cãi với từng cư dân mạng.

Bên cạnh những lời khen tặng cho nhà thiết kế trẻ, nhiều độc giả cho rằng Đỗ Mạnh Cường vẫn đi sau Fendi.

Bên cạnh những lời khen tặng cho nhà thiết kế trẻ, nhiều độc giả cho rằng Đỗ Mạnh Cường vẫn đi sau Fendi.

Chung Thanh Phong hoảng sợ vì 'hàng nhái'

Sau một quá trình thai nghén và xây dựng ý tưởng mới, Chung Thanh Phong đã giới thiệu cùng giới mộ điệu trong nước bộ sưu tập mới nhất của mình. Vẫn trung thành với hai tông màu trắng và đen nhưng sự sáng tạo trong việc xử lý phom dáng và chất liệu đã mang đến những điểm nhấn mới mẻ. Đặc biệt chất liệu ren được đặt tại Thái Lan và xử lý tạo họa tiết đối xứng đã làm nên sự độc đáo cho bộ sưu tập này. Tuy nhiên, nhà thiết kế trẻ khá bàng hoàng vì hàng nhái đã nhanh như một tia chớp.

Chào mùa hè 2016, Chung Thanh Phong đã giới thiệu bộ sưu tập mới nhất của mình với điểm nhấn chính nằm ở họa tiết ren đối xứng.

Chào mùa hè 2016, Chung Thanh Phong đã giới thiệu bộ sưu tập mới nhất của mình với điểm nhấn chính nằm ở họa tiết ren đối xứng.

Vừa giới thiệu các sản phẩm mới chưa đầy một tuần, nhà thiết kế hết sức bàng hoàng vì trên thị trường đã có 'hàng nhái'.

Vừa giới thiệu các sản phẩm mới chưa đầy một tuần, nhà thiết kế hết sức bàng hoàng vì trên thị trường đã có 'hàng nhái'.

Đỗ Long khẳng định không copy hàng Việt

Xuất hiện tại đêm trao giải Cánh diều Vàng 2016, Lan Ngọc gây ấn tượng với mẫu váy dạ hội trên gam màu pastel do ê kíp của Đỗ Long thực hiện. Ngoài gam màu thời thượng, mẫu váy còn bắt mắt bởi được trang trí nơ to bản. Cũng chính chi tiết này khiến cô dính nghi án mặc váy nhái của nhà mốt Lâm Gia Khang. Bởi ở mùa thời trang trước, nhà thiết kế trẻ đã giới thiệu nhiều mẫu váy được trang trí xoắn nơ đầy nữ tính.

Trước những thông tin thất thiệt về mẫu váy của Lan Ngọc và Ngọc Trinh sử dụng, người thực hiện trang phục - Đỗ Long khẳng định: "Tôi xin đính chính là xu hướng làm nơ trên thế giới có rất nhiều nhà mốt đã thực hiện. Tôi đã từng chia sẻ trên Facebook và xin nhắc lại, Tôi không bao giờ thích làm đồ giống hay copy của bất kỳ một nhà thiết kế trong nước nào hết".

Bản thân nhà thiết kế Lâm Gia Khang cũng khá bất ngờ bởi không tìm được điểm giống nhau giữa các thiết kế của anh và sản phẩm do ê kíp Đỗ Long sản xuất.

Lan Ngọc và mẫu váy dính nghi án 'sao chép' ý tưởng từ thiết kế của Lâm Gia Khang.

Lan Ngọc và mẫu váy dính nghi án 'sao chép' ý tưởng từ thiết kế của Lâm Gia Khang.

Diễm My 9x trong trang phục của Lâm Gia Khang được giới thiệu ở mùa thời trang 2015.

Diễm My 9x trong trang phục của Lâm Gia Khang được giới thiệu ở mùa thời trang 2015.

Đỗ Long thẳng thắn chia sẻ cách xử lý chiếc nơ của anh hoàn toàn khác biệt với nhà mốt trẻ.

Đỗ Long thẳng thắn chia sẻ cách xử lý chiếc nơ của anh hoàn toàn khác biệt với nhà mốt trẻ.

Stylist cung cấp thêm các hình ảnh về xu hướng tạo nơ bướm đã được rất nhiều nhà mốt thế giới sử dụng ở các mùa thời trang trước, đồng thời anh nhấn mạnh mình không copy ý tưởng của các nhà thiết kế trong nước.

Stylist cung cấp thêm các hình ảnh về xu hướng tạo nơ bướm đã được rất nhiều nhà mốt thế giới sử dụng ở các mùa thời trang trước, đồng thời anh nhấn mạnh mình không copy ý tưởng của các nhà thiết kế trong nước.

Theo ngoisao.net

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast