Đào tào nghề cho lao động vùng dự án Formosa

Sáng 3/4, Trường CĐ nghề Việt Đức phối hợp với Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa khai giảng lớp đào tạo nghề hệ trung cấp cho các học viên vùng dự án Formosa. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Đình Duy và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Nhật tới dự.

Các học viên chụp hình lưu niệm với lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo công ty và giáo viên nhà trường

Các học viên chụp hình lưu niệm với lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo công ty và giáo viên nhà trường

Khóa đào tạo nghề do Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa tài trợ với mục tiêu tạo công ăn việc làm, chuyển đổi nghề, từng bước nâng cao mức sống của người dân thuộc vùng dự án. Tham gia khóa học, 47 học viên (thuộc các xã Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Phương, Kỳ Lợi, Kỳ Thịnh) sẽ được học lý thuyết và thực hành theo mô hình tích hợp chuyên ngành cơ khí điện công nghiệp, học tiếng Trung trong thời gian 2 năm (2012 – 2014).

Tại lễ khai giảng, ông Ngưu Tuấn Phát – đại diện cho Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa cam kết thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp đào tạo nhiều lớp dạy nghề nữa cho con em vùng dự án bị thu hồi đất. Sau khi được đào tạo, nếu đáp ứng được yêu cầu sẽ tiếp nhận vào làm việc tại Công ty".

Sau khi tốt nghiệp, các học viên sẽ được công nhân thợ bậc 3/7, có trình độ tiếng Trung giỏi để có thể làm việc tại Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa.

Các học viên sẽ được phía công ty tài trợ toàn bộ chi phí đào tạo, tiền ăn, ở và 1 triệu đồng tiền chi phí sinh hoạt trong toàn bộ khóa học. Trường CĐ nghề Việt – Đức bố trí chỗ ăn, nghỉ, học tập,chu đáo cho toàn bộ học viên.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Nhật đánh giá cao sự hợp tác giữa Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa và Trường CĐ nghề Việt - Đức trong việc đào tạo nghề cho con em vùng dự án.

Phó Chủ tịch cho rằng, đây là cơ hội quý báu cho người dân tìm cơ hội việc làm, chuyển đổi nghề, từng bước nâng cao mức sống của người dân thuộc vùng dự án.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast