Hoạt động công đoàn và phong trào CNLĐ tiếp tục chuyển biến tích cực

(Baohatinh.vn) - Sáng 25/6, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn và phong trào CNLĐ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm những tháng cuối năm.

Hoạt động công đoàn và phong trào CNLĐ tiếp tục chuyển biến tích cực ảnh 1

Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 33 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (CĐCS), 1.559 CĐCS. 6 tháng qua, các cấp công đoàn đã tiếp tục phát huy tốt chức năng tham gia quản lý, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và các hoạt động xã hội. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục được thực hiện thường xuyên, sâu rộng, có trọng tâm. Các phong trào thi đua yêu nước được tập trung triển khai, gặt hái được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và công cuộc phát triển KT – XH của tỉnh.

Cùng với quan tâm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thời gian qua, đã thành lập mới được 12 CĐCS với 1.428 đoàn viên; hiện đang hoàn tất thủ tục để thành lập LĐLĐ thị xã Kỳ Anh và CĐCS ở Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa.

Hoạt động nữ công, ủy ban kiểm tra, tài chính công đoàn và các đơn vị trực thuộc tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực…

LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể tổ chức tốt các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 20115...

LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể tổ chức tốt các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 20115...

Theo khảo sát, toàn tỉnh hiện có trên 84 ngàn CNVCLĐ (không kể của trung ương đóng trên địa bàn), trong đó có 62.167 người là đoàn viên công đoàn. Được sự quan tâm của tổ chức công đoàn, các chủ sử dụng lao động và các cấp, các ngành nên đại đa số người là động đều có việc làm, đời sống vật chất lẫn tinh thần đảm bảo, bình quân mức thu nhập ở khối hành chính, sự nghiệp đạt 4,1 triệu đồng/ người/tháng, ở khu vực doanh nghiệp đạt 3,9 triệu đồng/người/tháng. Việc chấp hành các chính sách pháp luật đối với người lao động được quan tâm hơn, nhất là trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh…

6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp cho 3.754 lượt CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 1.564 triệu đồng, hỗ trợ làm 78 nhà "Mái ấm công đoàn" với số tiền trên 2 tỷ đồng, phối hợp tặng quà cho các đình chính sách với số tiền gần 231 triệu đồng.

LĐLĐ tỉnh cũng đã chỉ đạo phát huy hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí gần 3,2 tỷ đồng từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm để giúp đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt, riêng trong Tháng Công nhân năm 2015, các cấp công đoàn đã đi thăm hỏi, động viên các doanh nghiệp, CNLĐ đang thi công trên các công trình, dự án lớn; tôn vinh trên 201 CNLĐ tiêu biểu và 23 doanh nghiệp vì người lao động; khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 6.276 lao động…

Hoạt động công đoàn và phong trào CNLĐ tiếp tục chuyển biến tích cực ảnh 3

... và tặng hoa chúc mừng các thành viên vừa được bầu bổ sung vào BCH, BTV LĐLĐ tỉnh

Phát huy những kết quả đã đạt được, sắp tới tổ chức công đoàn sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức thực hiện để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung hướng mạnh về cơ sở và người lao động; qua đó, góp phần nâng cao vị thế và vai trò của mình trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và người lao động, xây dựng hệ thống tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh toàn diện…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast