Khởi công chế tác tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng ngọc bích lớn nhất thế giới

Sáng 18-1, tại Hải Dương, công ty Thần Châu Ngọc Việt đã chính thức khởi công chế tác pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng ngọc bích từ khối ngọc bích thô nặng 35 tấn. Dự kiến khi hoàn thành, pho tượng sẽ có trọng lượng gần 20 tấn, và là pho tượng Phật được làm bằng ngọc bích (Jadiete) lớn nhất thế giới.

Khởi công chế tác tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng ngọc bích lớn nhất thế giới ảnh 1

Khối ngọc bích dùng để chế tác tượng Phật ngọc

Tới dự lễ khởi công có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ; đại diện hội Phật giáo Ấn Độ, cùng hàng nghàn tăng ni, phật tử đến từ mọi miền của tổ quốc.

Toàn cảnh lễ khởi công chế tác pho tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng ngọc bích

Toàn cảnh lễ khởi công chế tác pho tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng ngọc bích

Thời gian để hoàn thành công trình chế tác bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni từ hai đến ba năm, do 50 nghệ nhân chuyên chế tác tượng ngọc bích của công ty và các chuyên gia nước ngoài thực hiện.

Khối ngọc bích nặng tới 35 tấn, cao 3m, rộng 2,3m và dày 2,4m đã được công ty Thần Châu Ngọc Việt mua với giá 1,45 triệu USD. Hình thái pho tượng Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni được tham khảo tại Ấn Độ, nơi sinh của Phật Thích Ca Mâu Ni và nơi Ngài hoá thân.

Nguồn: SGGP Online

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast