Nắng nóng trong vài ngày tại Bắc - Trung bộ

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trong một vài ngày tới Tây Bắc Bộ, bắc, trung Trung Bộ tiếp tục còn có nắng nóng trên diện rộng.

Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng thấp nóng phía tây, với hoạt động của gió tây nam gây ra hiệu ứng phơn nên ở khu vực phía tây Bắc Bộ, các tỉnh bắc và trung Trung Bộ bắt đầu xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32 - 34 độ C, một số nơi có nhiệt độ cao như Mường Tè (Lai Châu) 36,1 độ C; Mường Lay (Điện Biên) 37,3 độ C; Tương Dương (Nghệ An) 37,6 độ C; Tuyên Hóa (Quảng Bình) 36,5 độ C; Nam Đông (Huế) 36,4 độ C.

Ngày 11/4, ở khu vực tây Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng cục bộ, còn ở các tỉnh bắc và trung Trung Bộ nắng nóng xảy ra ở khu vực vùng núi phía tây. Nhiệt độ cao nhất của các khu vực này phổ biến khoảng 34 - 36 độ C, một số nơi cao trên 38 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày 11/4 ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 - 32 độ C.

Dự báo, trong một vài ngày tới Tây Bắc Bộ, bắc, trung Trung Bộ tiếp tục còn có nắng nóng trên diện rộng.

Nguồn: Dântrí.com

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast