Những bông hoa ngát hương trên dải đất Lam Hồng

(Baohatinh.vn) - Chào mừng 40 năm ngày thống nhất đất nước, kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và chào mừng đại hội Đảng các cấp, sáng nay (26/4), LĐLĐ tỉnh tổ chức lễ vinh danh các cá nhân tiêu biểu trong trong lao động sản xuất và các doanh nghiệp điển hình vì người lao động.

Hòa cùng không khí vui tươi của buổi lễ, trên khuôn mặt của mỗi người luôn ánh lên niềm vui, tự hào và những nụ cười rạng rỡ. Và để động viên doanh nghiệp và người lao động được vinh danh, Bí Thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và lãnh đạo một số sở, ngành đã cùng đến chung vui…

Xây đời bằng tình yêu lao động…

Trong vườn hoa ngát hương tụ hội trong ngày khoe sắc, chúng tôi dễ dàng nhận ra anh Nguyễn Ngọc Trung, Đăng kiểm viên của Phòng Kỹ thuật kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Đăng kiểm phương tiện giao thông Hà Tĩnh. Tôi từng gặp anh trong bộ đồ bảo hộ lao động khi đang miệt mài thực hiện công việc thường ngày trong cái nóng gay gắt đầu hè tại Công ty TNHH MTV Đăng kiểm phương tiện giao thông Hà Tĩnh. Và tôi cũng từng được nghe nhiều người kể về tinh thần phục vụ, ý thức đối với công việc của đăng kiểm viên trẻ tuổi này.

Những bông hoa ngát hương trên dải đất Lam Hồng ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh, LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng 45 công nhân được vinh danh

Qua đánh giá, mọi người đều cho rằng, dù còn trẻ nhưng Trung là một trong những người làm việc khá năng nổ, nhiệt tình trong công việc, luôn nêu cao tinh thần học hỏi, hăng say lao động và đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong việc điều hành, vận hành các thiết bị kiểm tra, giám sát đăng kiểm phương tiện vận tải. Ngoài công việc chuyên môn, anh còn tích cực tham gia các hoạt động khác do công đoàn và các tổ chức đoàn thể khác thực hiện…

Chúng tôi cũng được gặp lại khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của anh Nguyễn Duy Lệ, Công nhân chế biến Zircon của Xí nghiệp chế biến Zircon (thuộc Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh) khi anh lên đón nhận vòng nguyệt quế và quà tặng từ ban tổ chức.

Gần 20 năm gắn bó với nghề, bản thân đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Là tổ trưởng tổ sản xuất, anh đã đồng hành cùng mọi người vượt qua khó khăn, đưa tổ vươn lên dẫn đầu trong toàn đơn vị về năng suất, chất lượng sản phẩm và tiết kiệm chi phí. Trong quá trình công tác, bản thân anh cũng nhiều năm liền được tôn vinh là cá nhân xuất sắc. Đặc biệt, trong phong trào thi đua "90 ngày đêm - Chiến dịch mùa xuân" của Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh vừa kết thúc, anh cùng tập thể tổ sản xuất đã hoàn thành vượt mức 125% kế hoạch về sản lượng, tiết kiệm 22 % chi phí tiêu tiêu thụ gỗ viên và điện…

Đó chỉ là hai trong số 45 công nhân tiêu biểu đại diện cho hơn 82 nghìn công nhân lao động của tỉnh nhà vinh dự được LĐLĐ tỉnh tôn vinh lần này. Trong lễ tôn vinh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Thanh khẳng định: Mỗi người một hoàn cảnh, một việc làm trên từng lĩnh vực khác nhau, nhưng tất cả CNLĐ nói chung và 45 công nhân được biểu dương nói riêng đều hội tụ lòng yêu nước nồng nàn, có phẩm chất đạo đức tốt, có nghị lực và có ý chí phấn đấu vươn lên, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Những bông hoa ngát hương trên dải đất Lam Hồng ảnh 2

Nguyễn Ngọc Trung, Đăng kiểm viên của Phòng Kỹ thuật kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Đăng kiểm phương tiện giao thông Hà Tĩnh đang tiến hành kiểm tra các phương tiện

Đây cũng chính là những người thợ tài năng, những công nhân yêu lao động tiêu biểu, những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước nhiều màu sắc và có các đóng góp xuất sắc cho doanh nghiệp, đơn vị, cộng đồng. Không quản ngại khó khăn, vất vả, họ đã xây đời bằng tình yêu lao động và làm việc bằng tất cả niềm đam mê, tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm, sự nhạy bén với cơ chế thị trường…

Lấy công nhân làm nền tảng phát triển...

Cùng hòa chung với niềm vui của những công nhân tiêu biểu được vinh danh, 25 doanh nghiệp chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật về người lao động cũng rất vinh dự và tự hào khi được tôn vinh là “Doanh nghiệp vì người lao động”.

Trong những doanh nghiệp được vinh danh, chúng tôi khá ấn tượng với cách làm, kết quả và ý nghĩa trong hoạt động chăm lo cho người lao động tại các doanh nghiệp như: Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Miền Trung (thành phố Hà Tĩnh), Công ty CP Sản xuất vật liệu xây dựng Thuận Lộc (thị xã Hồng Lĩnh), Công ty TNHH MTV Đăng kiểm phương tiện vận tải Hà Tĩnh, Công ty CP Chăn nuôi Mitraco (Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh)...

Theo đánh giá, đây là những doanh nghiệp có thành tích tốt nhất trong việc tạo điều kiện cho công đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả, luôn quan tâm chăm lo đến người lao động, gắn chiến lược phát triển với đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, giải phóng và nâng cao sức sản xuất, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ có liên quan...

Những bông hoa ngát hương trên dải đất Lam Hồng ảnh 3

Lãnh đạo tỉnh, LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp được vinh danh

Trong danh sách ấn tượng này, toàn hội trường đặc biệt chú ý đến phần giới thiệu của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh. Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp công ích này đã đảm bảo hài hoà được “Ba lợi ích”: Lợi ích của Nhà nước, của doanh nghiệp và của người lao động. Theo đó, các chế độ chính sách của trên 200 công nhân được thực hiện đầy đủ, kịp thời, thu nhập bình quân của người lao động đạt gần 6 triệu đồng/người/tháng.

Lấy người lao động làm nhân tố trung tâm nên doanh nghiệp luôn phát triển bền vững, và chỉ tính riêng năm 2014, công ty đã có mức doanh thu đạt 70,5 tỷ đồng, vượt kế hoạch 7,7% so với cùng kỳ năm trước, nộp ngân sách Nhà nước hơn 4 tỷ đồng. Tập thể công ty vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ…

Có thể khẳng định rằng, việc tôn vinh công nhân và doanh nghiệp tiêu biểu là việc làm mang nhiều ý nghĩa hướng tới chào mừng đại hội Đảng các cấp, là hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày Quốc tế Lao động và Tháng Công nhân năm 2015. Đây không chỉ là dịp để ghi nhận, biểu dương những con con người yêu lao động, những doanh nghiệp làm ăn phát đạt nhưng không quên trách nhiệm đối với cộng đồng, với công nhân mà còn “tiếp sức” để những người trong cuộc tiếp tục vươn lên, các doanh nghiệp chưa được vinh danh phải phấn đấu…

Chủ đề Làng nghề LĐVL

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast