Sau áp thấp nhiệt đới là siêu bão Lupit

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đêm qua (18-10), áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đã ở ngay trên vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển các tỉnh Thừa Thiên-Huế - Quảng Ngãi chỉ còn hơn 200km về phía Đông. Trong đó, phạm vi ảnh hưởng đã lan tới vùng đất liền các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam-Quảng Ngãi.

Trong ngày 19-10, ATNĐ tiếp tục di chuyển chậm theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10km, áp sát vùng bờ biển của Thừa Thiên-Huế và Đà Nẵng. Trong khi đó, ở ngoài khơi Philippines, vùng ATNĐ đã mạnh lên thành “siêu bão” với tên quốc tế là Lupit. Theo dự báo của Đài khí tượng Mỹ, tối qua (18-10), tâm bão Lupit đang ở 17,6 độ vĩ Bắc và 134,5 độ kinh Đông, với sức gió thổi mạnh tới 130-160km/giờ.

Trong vài ngày tới, bão Lupit nhiều khả năng sẽ tiến vào biển Đông, hướng vào các tỉnh miền Trung nước ta.

Nguồn: SGGP Online

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast