Thêm 33 lao động Việt Nam sơ tán khỏi Libya bằng đường bộ

Ngày 16/8, phóng viên TTXVN đi theo đoàn công tác đặc biệt của Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cho biết nhóm lao động Việt Nam tại Libya thứ hai gồm 33 người đã được sơ tán an toàn sang Ai Cập bằng đường bộ.

Số lao động trên được Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex phái cử sang làm việc tại thành phố ven biển Ajdabya ở Đông Bắc Libya, theo hợp đồng với chủ thầu xây dựng địa phương Al-Mankh. Họ xuất cảnh sang Libya trong 3 đợt, phần lớn vào đợt cuối cùng ngày 2/5 vừa qua.

Lao động Việt Nam tại sân bay Cairo (Ai Cập) chờ lên máy bay về nước, tối 13/8. Ảnh: Hoàng Chiến - Phóng viên TTXVN tại Ai Cập
Lao động Việt Nam tại sân bay Cairo (Ai Cập) chờ lên máy bay về nước, tối 13/8. Ảnh: Hoàng Chiến - Phóng viên TTXVN tại Ai Cập


Sáng 15/8, toàn bộ 33 lao động nói trên đã được chủ sử dụng thuê xe chở tới cửa khẩu Salloum trên biên giới giữa Libya và Ai Cập, cách nơi làm việc 530 km. Sau khi cử đoàn tiền trạm tới cửa khẩu để giải quyết các thủ tục hành chính, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã tiếp tục cử các cán bộ trực tiếp tiếp nhận các lao động, đồng thời hỗ trợ các thủ tục nhập cảnh và đưa họ về Cairo bằng xe buýt.

Theo kế hoạch, số lao động này sẽ lên đường về nước trên chuyến bay thương mại MS 960 của Hãng Hàng không quốc gia Ai Cập (Egypt Air) vào lúc 23 giờ 35 phút ngày 17/8, trước khi nối chuyến từ Bangkok (Thái Lan) về Hà Nội trên chuyến bay VN 612 của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines). Dự kiến, chuyến bay này sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào 20 giờ 55 phút ngày 18/8 tới.

Trước đó, hôm 4/8, một nhóm gồm 25 lao động của các công ty Vinaconex-Mec và Simco Sông Đà làm việc tại thành phố chiến sự Benghazi cũng được sơ tán bằng đường bộ sang Ai Cập. Tuy nhiên, đoàn bị mắc kẹt 4 ngày tại vùng đệm cửa khẩu Salloum trước khi được Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập can thiệp xin giấy phép nhập cảnh.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Đại sứ Việt Nam tại Libya Đào Duy Tiến cho biết đến nay đã có hơn 1.300 lao động Việt Nam rời khỏi Libya. Tuy nhiên, hiện vẫn còn gần 470 lao động Việt Nam tại quốc gia Bắc Phi này, trong đó 332 người chưa có kế hoạch di dời, tập trung chủ yếu tại thành phố Misrata. Dự kiến, 103 lao động đang làm việc cho công ty Tageco tại thành phố miền Nam Sabha sẽ rời Libya trong khoảng thời gian từ 20-29/8 tới.

Theo baotintuc.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast