2 chiến sỹ Công an Hà Tĩnh hiến máu hiếm cứu bệnh nhân

(Baohatinh.vn) - Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hương Khê cho biết, 2 chiến sỹ ngành công an Hà Tĩnh vừa hiến máu hiếm cứu một bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

2 chiến sỹ Công an Hà Tĩnh hiến máu hiếm cứu bệnh nhân

2 chiến sỹ Nguyễn Cao Chiến và Trần Phan Nhật hiến máu cứu bệnh nhân Lê Thị Tuyết

Trước đó, khoảng 23h30’ ngày 10/10/2018, bệnh nhân Lê Thị Tuyết (35 tuổi, trú tại xã Hương Trạch, huyện Hương Khê) được người nhà đưa đến BVĐK huyện cấp cứu trong tình trạng chữa ngoài tử cung vỡ dẫn đến thiếu máu nhiều, da xanh, niêm mạc nhợt, mạch đập nhanh, huyết áp không đo được…

Các y bác sỹ BVĐK Hương Khê tiến hành thăm khám, hội chẩn và quyết định truyền máu mổ cấp cứu cho bệnh nhân.

Xét nghiệm máu, thấy bệnh nhân Lê Thị Tuyết thuộc nhóm máu hiếm AB, Bệnh viện đã vận động trong toàn thể cán bộ viên chức hiến máu cứu bệnh nhân nhưng không ai có nhóm máu trùng với bệnh nhân.

Nhận thông tin, 2 chiến sỹ Nguyễn Cao Chiến - Phòng An ninh kinh tế (Công an Hà Tĩnh) và Trần Phan Nhật (Công an TP. Hà Tĩnh) là thành viên CLB Ngân hàng máu sống Công an Hà Tĩnh nhanh chóng có mặt, hiến 2 đơn vị máu cứu bệnh nhân Tuyết.

Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đang tiếp tục điều trị tại BVĐK Hương Khê.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast