3 xã ven biển Kỳ Anh chung tay xây dựng thế trận biên phòng vững chắc

(Baohatinh.vn) - Chiều 13/7, UBND 3 xã Kỳ Khang, Kỳ Phú và Kỳ Xuân (Kỳ Anh – Hà Tĩnh) đã tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm thưc hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”.

3 xã ven biển Kỳ Anh chung tay xây dựng thế trận biên phòng vững chắc

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân”, những năm qua lãnh đạo 3 xã ven biển huyện Kỳ Anh đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể và nhân dân tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả thiết thực. Từ đó, phát huy sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển; kinh tế xã hội ở các xã biên phòng phát triển, các phong trào hoạt động đạt kết quả cao, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; thế trận biên phòng toàn dân ngày càng được cũng cố vững chắc.

Là lực lượng nòng cốt, Đồn Biên phòng Kỳ Khang đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu có hiệu qủa cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tốt các vấn đề xẩy ra trên địa bàn và tham mưu tích cực triển khai thực hiện một số chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội gắn với QP-AN ở khu vực biên giới biển.

Đồn Biên phòng Kỳ Khang đã phối hợp với 3 xã đã tổ chức tuyên truyền được 217 buổi/44.000 lượt người nghe về Nghị định 34, Nghị định 129 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền và các văn bản khác liên quan; chủ trì đấu tranh thắng lợi 36 vụ/137 đối tượng vi phạm pháp luật; vận động nhân dân tham gia các tổ tàu tự quản, đến nay 3 xã có 252 tổ/9.650 thanh niên tự quản an ninh trật tự, bến bãi tàu thuyền…

3 xã ven biển Kỳ Anh chung tay xây dựng thế trận biên phòng vững chắc
3 xã ven biển Kỳ Anh chung tay xây dựng thế trận biên phòng vững chắc

Tại hội nghị, UBND 3 xã đã trao tặng giấy khen cho các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Kỳ Khang còn phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng 20 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, gia đinh đặc biệt khó khăn, nhận đỡ đầu 2 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn mỗi năm số tiền 27 triệu đồng và tham gia phòng trào xây dựng nông thôn mới...

Thời gian tới, 3 xã tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện “ngày biên phòng toàn dân” một cách thiết thực, hiệu quả, sát với điều kiện thực tế của từng địa phương gắn với mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tổ chức thiết thực các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm “ngày biên phòng toàn dân” và "60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast