Bám địa bàn, phối hợp bảo vệ tốt các mục tiêu trọng điểm

(Baohatinh.vn) - Chiều ngày 2/9, Đoàn công tác Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam do thiếu tướng Nguyễn Đình Khẩn - Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn có chuyến kiểm tra, làm việc tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh.

bam dia ban phoi hop bao ve tot cac muc tieu trong diem

Thiếu tướng Nguyễn Đình Khẩn - Phó Cục trưởng Cục tác chiến: Không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động quần chúng nhân dân làm phức tạp tình hình

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thông báo với đoàn về một số tình hình nội ngoại biên, công tác thường trực, sẵn sàng chiến đấu, nhất là dịp 2/9.

Đoàn cũng nghe báo cáo kết quả thực hiện vụ công tác biên phòng của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh thời gian qua, nhất là công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các khu vực trọng điểm có dự án nằm trên địa bàn biên phòng.

Lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng dự báo tình hình trong thời gian tới và có một số kiến nghị, đề xuất với đoàn để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ.

Thay mặt đoàn công tác, thiếu tướng Nguyễn Đình Khẩn - Phó Cục trưởng Cục tác chiến biểu dương, ghi nhận những thành tích của BĐBP Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác biên phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 2 tuyến biên giới, bờ biển, yêu cầu BĐBP Hà Tĩnh cần tăng cường công tác bám nắm địa bàn, có báo cáo kịp thời; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tốt các vấn đề xẩy ra; phối hợp với các lực lượng quân sự, công an làm tốt công tác dân vận, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, quyết tâm không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động quần chúng nhân dân làm phức tạp tình hình, nhất là sau sự cố môi trường biển; phối hợp bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, đảm bảo tuyệt đối an toàn địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast