Bàn giao, an táng hài cốt liệt sỹ quy tập ở Lào đảm bảo trang nghiêm, an toàn

(Baohatinh.vn) - Chiều 19/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh - Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ tổ chức lễ bàn giao và an táng hài cốt liệt sỹ quy tập ở CHDCND Lào mùa khô 2018 – 2019.

Bàn giao, an táng hài cốt liệt sỹ quy tập ở Lào đảm bảo trang nghiêm, an toàn

Mùa khô 2018 - 2019, đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào của Bộ CHQS tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền, cùng với sự giúp đỡ của bà con nhân dân các bộ tộc Lào đã tổ chức tìm kiếm và cất bốc được 6 bộ hài cốt trên địa bàn Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bôlykhămxây.

Bàn giao, an táng hài cốt liệt sỹ quy tập ở Lào đảm bảo trang nghiêm, an toàn

Đại tá Lê Ngọc Hương - Phó Chính ủy Bộ CHQS Hà Tĩnh báo cáo kết quả công tác quy tập mùa khô 2018 – 2019

Trong đó có một hài cốt có tên quê đó là: Liệt sỹ Lương Văn Quỳnh (SN 1949, quê quán Triệu Hải, Mai Hạ, Mai Châu, Hòa Bình, hy sinh năm 1970) - được cất bốc tại bản Lắc Chết, thuộc huyện Căm Cớt, tỉnh Bôlykhămxây.

Bàn giao, an táng hài cốt liệt sỹ quy tập ở Lào đảm bảo trang nghiêm, an toàn

Đại tá Trần Văn sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Hà Tĩnh lưu ý công tác tổ chức đón và bàn giao hài cốt, nhất là hài cốt có tên quê phải bảo đảm trang nghiêm và đúng phong tục tập quán của địa phương

Dự kiến theo kế hoạch ngày 9/5/2019, hài cốt các liệt sỹ sẽ được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức đón, làm lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Nầm, huyện Hương Sơn.

Bàn giao, an táng hài cốt liệt sỹ quy tập ở Lào đảm bảo trang nghiêm, an toàn

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Lê Đức Hùng: Mong muốn các sở, ngành tiếp tục quan tâm phối hợp để cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện nhà tổ chức đón và an táng hài cốt các liệt sỹ bảo đảm trang nghiêm, trọng thể

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh yêu cầu Bộ CHQS tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở LĐTB&XH và các sở, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, cụ thể hóa kế hoạch được phân công, làm tốt công tác chuẩn bị đón hài cốt liệt sỹ.

Bàn giao, an táng hài cốt liệt sỹ quy tập ở Lào đảm bảo trang nghiêm, an toàn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các địa phương nơi đoàn đi qua, ngành VH-TT&DL tăng cường công tác tuyên truyền về tình hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam – Lào, nhất là sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ hy sinh trên đất bạn Lào.

Huyện Hương Sơn làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là tổ chức cho quần chúng nhân dân, đoàn viên thanh niên, học sinh chuẩn bị cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu dọc hai bên đường để đón đoàn, đảm bảo trang nghiêm, thành kính.

Đặc biệt là phối hợp với Hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ cầu siêu, thắp nến tri ân và lễ truy điệu các liệt sỹ đảm bảo trang nghiêm, an toàn, thể hiện đạo lý nhân văn, biết ơn các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc và nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast