Bắt, vận động và thanh loại 334 đối tượng truy nã

(Baohatinh.vn) - Sáng 31/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 07 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Nâng cao hiệu quả công tác truy nã tội phạm trong tình hình mới” và tổng kết 5 năm thực hiện hướng dẫn của Tổng cục phòng chống tội phạm về công tác truy nã quốc tế trong khuôn khổ hợp tác Interpol.

3 tập thể và 1 cá nhân có thành tích trong công tác truy bắt, vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú được Bộ Công an và UBND tỉnh trao bằng khen
3 tập thể và 1 cá nhân có thành tích trong công tác truy bắt, vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú được Bộ Công an và UBND tỉnh trao bằng khen

Trong thời gian qua, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Các loại đối tượng có chiều hướng gia tăng, nổi lên là các vụ giết người do nguyên nhân xã hội, cướp, cướp giật tài sản, chống người thi hành công vụ; tội phạm hoạt động băng ổ nhóm có tính chất xã hội đen ngày càng tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Trong 3 năm, Công an tỉnh đã bắt, vận động và thanh loại được 334 đối tượng truy nã, trong đó có 112 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Ngoài ra, Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với văn phòng Interpol Việt nam, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an, Công an Lào, Cảnh sát Thái Lan trong công tác xác minh, truy bắt đối tượng truy nã, trong 5 năm đã bắt giữ 7 đối tượng đang lẩn trốn ở nước ngoài…

Ghi nhận những kết quả đạt được, Bộ Công an và UBND tỉnh trao 4 bằng khen cho 3 tập thể và 1 cá nhân, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân được có thành tích xuất sắc trong công tác truy bắt, vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast