Chuẩn bị chu đáo để lễ đón nhận hài cốt liệt sỹ đảm bảo trang nghiêm

(Baohatinh.vn) - Chiều 6/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam quy tập ở Lào về nước mùa khô năm 2013 - 2014.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện: Đón nhận, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào là việc làm thể hiện tình cảm, trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện: Đón nhận, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào là việc làm thể hiện tình cảm, trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả.

Mùa khô 2013 - 2014, mặc dù việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ ngày càng khó khăn, phức tạp và nguy hiểm nhưng công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh tại CHDCND Lào luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ban, ngành cấp tỉnh, sự giúp đỡ tận tình của cấp ủy, chính quyền các địa phương của nước bạn Lào. Cán bộ, chiến sỹ Đội quy tập đã xác định tốt tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, gian khổ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo chu đáo an toàn. Nhờ đó, mùa khô 2013 - 2014, Đội quy tập đã tìm kiếm, quy tập được 9 hài cốt liệt sỹ, nâng tổng số mộ quy tập đến nay lên con số 694.

Đón các anh về đất mẹ yêu thương

Đón các anh về đất mẹ yêu thương

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện nhấn mạnh, đón nhận, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào là việc làm thể hiện tình cảm, trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả. Đề nghị các cấp, ngành huyện Hương Sơn phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để lễ đón nhận hài cốt liệt sỹ trang nghiêm, đạt kết quả cao nhất.

Theo kế hoạch sáng ngày 13/5/2014, tỉnh sẽ tổ chức đón nhận hài cốt liệt sỹ về nước, làm lễ truy điệu và an táng tại nghĩa trang Nầm, huyện Hương Sơn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast