Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác giao quân năm 2016

(Baohatinh.vn) - Sáng 28/12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2015 và hiệp đồng giao nhận quân năm 2016.

Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác giao quân năm 2016 ảnh 1

Các đơn vị ký hiệp kết văn bản hiệp đồng tuyển quân năm 2016

Trong năm 2015, với sự đoàn kết, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu tuyển quân được giao với 900 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng tốt.

Công tác động viên, tuyên truyền, giáo dục được tiến hành đồng bộ, sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, sinh động. Các địa phương tổ chức liên hoan gặp mặt, giao lưu, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ vui tươi, phấn khởi. Nhiều địa phương đã sáng tạo trong gắn kết với giáo dục truyền thống như: tổ chức cho tân binh đi dâng hương ở các địa chỉ đỏ, làm cầu vinh quang cho tân binh đi qua, tặng sổ nhật ký Đặng Thùy Trâm,…

Trong năm, các địa phương trong tỉnh cũng tổ chức đón nhận 785 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, đồng thời phối hợp với các trung tâm dạy nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ.

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, trong đó có điểm mới khi mỗi năm chỉ tổ chức giao nhận quân 1 lần. Chính phủ giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ của tỉnh Hà Tĩnh là 1.000 nam công dân, phân bổ về 9 đơn vị: Vùng C Hải quân, Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ tham mưu, Sư đoàn 968, Sư đoàn 324, Lữ đoàn 414, Lữ đoàn 80, Trung đoàn 841 Bộ chỉ huy quân sư tỉnh thuộc quân khu 4; thời gian giao quân vào ngày 25/2/2016 (18/1 Tết âm lịch).

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất một số nội dung để bảo đảm nâng cao chất lượng một số tiêu chí trong tuyển chọn về độ tuổi, sức khỏe, trình độ...

Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác giao quân năm 2016 ảnh 2

Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyển giao quân năm 2015

Kết luận hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao kết quả đạt được của công tác tuyển quân năm 2015, đồng thời đề nghị trong năm 2016, cấp ủy, chính quyền, thành viên hội đồng quân sự các cấp tiếp tục xem công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác giao quân năm 2016 ảnh 3

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Cấp ủy, chính quyền, thành viên hội đồng quân sự các cấp cần tiếp tục xem công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Theo đó, cần tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; tăng cường chỉ đạo tốt quá trình tuyển chọn công dân nhập ngũ, đảm bảo khách quan, chất lượng; quan tâm hơn trong động viên cả vật chất và tinh thần cho công dân nhập ngũ; làm tốt công tác khám tuyển đảm bảo chất lượng; tổ chức giao quân bảo đảm trang nghiêm trọng thể.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast