Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành mục đích, đảm bảo an toàn tuyệt đối

(Baohatinh.vn) - Chiều 3/8, Ban Chỉ đạo tỉnh tiến hành bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2018.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành mục đích, đảm bảo an toàn tuyệt đối

Bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2018

Tham dự có Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4, Trưởng BCĐ diễn tập Quân khu; Thiếu tướng Trần Võ Dũng – Chính ủy Quân khu 4. Về phía Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lê Đình Sơn - Trưởng BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng; Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh - Phó trưởng BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; các ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh...

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành mục đích, đảm bảo an toàn tuyệt đối

HĐND tỉnh họp kỳ họp bất thường ra nghị quyết chuyển địa phương sang thời chiến. Ảnh: Văn Đức

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành mục đích, đảm bảo an toàn tuyệt đối

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhận xét, đánh giá hội nghị tác chiến trên sa bàn trong diễn tập. Ảnh: Văn Đức

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành mục đích, đảm bảo an toàn tuyệt đối
Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành mục đích, đảm bảo an toàn tuyệt đối

Thực binh bắn đạn thật đánh địch đổ bổ đường biển tại xã Cẩm Dương, Cẩm Xuyên. Ảnh: Huy Tùng

Thay mặt Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh khẳng định: Cuộc diễn tập đã hoàn thành chương trình, nội dung, đạt kết quả toàn diện, an toàn, hoàn thành mục đích, yêu cầu đề ra. Các nội dung thực binh được chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp tốt giữa các lực lượng và nhân dân.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành mục đích, đảm bảo an toàn tuyệt đối
Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành mục đích, đảm bảo an toàn tuyệt đối
Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành mục đích, đảm bảo an toàn tuyệt đối

Lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Hà Tĩnh động viên, tặng quà các lực lượng tham gia diễn tập. Ảnh: Huy Tùng

Kết quả diễn tập thể hiện sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, biên phòng và các sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh.

Quá trình diễn tập đã huy động trên 10.700 người, bao gồm cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, cùng hàng trăm phương tiện, thiết bị… Dưới sự chỉ đạo, đạo diễn của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, cuộc diễn tập đã hoàn thành 3 giai đoạn, thể hiện quán triệt sâu sắc, vận dụng có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ điều hành địa phương ở các trạng thái quốc phòng, chuyển sang thời chiến, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành mục đích, đảm bảo an toàn tuyệt đối

Trung tướng Nguyễn Tân Cương: Cuộc diễn tập đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cùng với chủ động triển khai công tác chuẩn bị, luyện tập, việc thực hành diễn tập, hoạt động của cấp ủy đảng, chính quyền thể hiện rõ cơ chế Đảng lãnh đạo; chính quyền điều hành; cơ quan quân sự, công an, biên phòng và các sở, ban, ngành, đoàn thể làm nòng cốt.

Phát biểu bế mạc chương trình diễn tập, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn – Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh khẳng định, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2018 đã hoàn thành các các mục tiêu đề ra, bảo đảm đúng nội dung, chương trình, kế hoạch và an toàn tuyệt đối.

Tuy vậy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng phân tích, chỉ rõ những hạn chế cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực còn diễn biến rất phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện chiêu bài chống phá, diễn biến hòa bình, bạo loạn...

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành mục đích, đảm bảo an toàn tuyệt đối

Đối với Hà Tĩnh, tuy đã ổn định nhưng vẫn còn tiềm ẩn những phức tạp về an ninh trật tự. Với quan điểm ổn định để phát triển, phát triển nhưng phải đảm bảo ổn định, trên cơ sở nội dung đã diễn tập, từng cơ quan, đơn vị, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ, bổ sung, hoàn chỉnh phương án tác chiến khu vực phòng thủ sát thực tế và khả năng bảo đảm của địa phương.

Thường xuyên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ngành, địa phương và nhân dân; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Khi có tình huống phức tạp về an ninh trật tự, phải thực hiện nghiêm túc phương châm 4 tại chỗ... Địa phương, đơn vị nào để xảy ra mất an ninh trật tự, người đứng đầu ở đó phải chịu trách nhiệm.

Sau 3 ngày triển khai, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2018 được đánh giá đầy đủ nội dung, đúng chương trình và đảm bảo an toàn tuyệt đối, được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá đạt loại giỏi. Trên cơ sở đó, 32 tập thể và 38 cá nhân xuất sắc được nhận bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành mục đích, đảm bảo an toàn tuyệt đối

Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể...

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành mục đích, đảm bảo an toàn tuyệt đối

cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành mục đích, đảm bảo an toàn tuyệt đối

Lãnh đạo Quân khu 4 trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2018

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast