Gần 700 cán bộ, chiến sỹ giúp Kỳ Anh khắc phục hậu quả sau bão

(Baohatinh.vn) - Sáng 22/9, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức gặp mặt, cảm ơn và chia tay gần 500 cán bộ, chiến sỹ (CBCS) các đơn vị thời gian qua đã giúp địa phương khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra.

gan 700 can bo chien sy giup ky anh khac phuc hau qua sau bao

Lãnh đạo TX. Kỳ Anh cảm ơn các CBCS

gan 700 can bo chien sy giup ky anh khac phuc hau qua sau bao

trao giấy khen cho các đơn vị

Nhằm giúp đỡ TX. Kỳ Anh khắc phục hậu quả sau bão số 10, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh đã huy động 465 CBCS thuộc Sư đoàn 324, Trung đoàn 841, Cơ quan Bộ CHQS tỉnh, BCH Quân sự: TP. Hà Tĩnh, Can Lộc, Đức Thọ, thị xã Kỳ Anh về giúp các cơ quan, đơn vị, trường học, người dân dọn dẹp, sửa sang, khắc phục hậu quả sau bão.

gan 700 can bo chien sy giup ky anh khac phuc hau qua sau bao

CBCS lực lượng vũ trang hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả sau bão

Trước đó, các đơn vị cũng đã phối hợp với lực lượng dân quân địa phương di dời 1.399 hộ dân với 3.568 khẩu đến nơi tránh trú bão an toàn.

gan 700 can bo chien sy giup ky anh khac phuc hau qua sau bao

Các em học sinh tiễn chân các anh về đơn vị

Trong những ngày qua, các đơn vị đã khắc phục được 36 trường học, 11 trạm y tế, 9 trụ sở UBND xã phường, 34 hội trường thôn, 20 km đường giao thông nông thôn, sửa chữa nhà cửa cho 434 hộ gia đình…

Sáng 22/9, huyện Kỳ Anh cũng đã tổ chức gặp mặt, động viên và chia tay gần 200 cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 324, Quân khu 4 về giúp đỡ địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

gan 700 can bo chien sy giup ky anh khac phuc hau qua sau bao
gan 700 can bo chien sy giup ky anh khac phuc hau qua sau bao

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh cảm ơn, trao giấy khen cho CBCS Sư đoàn 324

Cùng với các lực lượng khác, 200 CBCS Sư đoàn 324 đã đóng góp hơn 45.000 ngày công khắc phục các trường học, trụ sở UBND xã, hội trường thôn, sửa chữa nhà cửa cho gần 500 hộ gia đình tại huyện Kỳ Anh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast