Hà Tĩnh - Khăm Muộn tăng cường phối hợp bảo vệ an ninh biên giới Việt - Lào

(Baohatinh.vn) - Sáng 23/5, tại thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên), Công an 2 tỉnh Hà Tĩnh, Khăm Muộn (Lào) tổ chức hội nghị giao ban thường niên về công tác đảm bảo ANTT tại khu vực biên giới, cửa khẩu.

Trong không khí cởi mở, thân tình, hợp tác, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, với tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt gắn bó keo sơn giữa 2 dân tộc nói chung và lực lượng công an 2 tỉnh nói riêng, hai bên đã báo cáo kết quả công tác phối hợp đảm bảo ANTT trong năm 2013, đồng thời trao đổi, thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả phối hợp theo tinh thần nội dung biên bản ghi nhớ đã ký kết giữa 2 tỉnh.

Trong năm 2013, Công an 2 tỉnh Hà Tĩnh – Khăm Muộn đã có sự phối hợp tốt trong công tác đảm bảo ANTT trên tuyến biên giới Việt – Lào, bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước của Việt Nam và Lào; thường xuyên trao đổi kịp thời những thông tin liên quan đến ANTT, giữ vững ANTT tuyến biên giới; triển khai các kế hoạch đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ gìn ANTT, nhất là tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán lâm sản, động vật hoang giả quý hiếm… qua biên giới.

Hai bên cũng kịp thời trao đổi thông tin, hỗ trợ công tác truy bắt đối tượng truy nã, điều tra các đối tượng vi phạm pháp luật của nước này rồi trốn sang nước khác để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Qua đó, phát hiện, bắt giữ 3 vụ, 4 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy; 2 đối tượng truy nã; 2 đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ; 4 đối tượng truy nã xuất cảnh trái phép sang Lào…

Lãnh đạo Công an tỉnh Khăm Muộn trao quà lưu niệm cho Công an Hà Tĩnh
Lãnh đạo Công an tỉnh Khăm Muộn trao quà lưu niệm cho Công an Hà Tĩnh

Phát biểu tai hội nghị, các đại biểu của 2 đoàn thống nhất cao trong đánh giá tình hình, kết quả phối hợp trong công tác của lực lượng công an 2 tỉnh trong thời gian qua và đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất những chủ trương, giải pháp sát với tình hình thực tế để tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn.

Tại hội nghị, hai bên đã thông qua biên bản ghi nhớ, thống nhất tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin, phối hợp công tác đấu tranh phòng chống các hoạt động xâm nhập của các tổ chức phản động lưu vong, đảm bảo ANTT tuyến biên giới; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân các xã biên giới thực hiện nghiêm quy chế biên giới, hạn chế thấp nhất hiện tượng di cư tự do, vượt biên trái phép sang Lào khai thác lâm sản, buôn bán động vật hoang dã quý hiếm qua biên giới; phối hợp phòng chống tội phạm nhất là tội phạm ma túy, buôn bán người, truy bắt tội phạm truy nã đang lẩn trốn tại Lào...; tăng cường phối hợp ngăn chặn những phần tử xấu xâm nhập qua biên giới, góp phần đảm bảo ANTT, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN mà Đảng bộ và nhân dân 2 tỉnh đã đề ra.

Nhân dịp này, Đại tá Trần Công Trường – Giám đốc Công an tỉnh gửi lời chia buồn sâu sắc trước mất mát, đau thương của một số lãnh đạo cao cấp của Đảng và Chính phủ Lào tử nạn trên đường đi công tác ngày 17/5/2014, trong đó có Bộ trưởng Bộ An ninh, đồng thời tin tưởng, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ sớm vượt qua nỗi đau, tiếp tục công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast