Hà Tĩnh không có tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài

(Baohatinh.vn) - Ngày 2/8, Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với 28 đầu cầu trên cả nước về triển khai Chỉ thị 2082/CT-BTL của Tư lệnh BĐBP về việc tăng cường biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

ha tinh khong co tau ca khai thac trai phep o vung bien nuoc ngoai

Điểm cầu Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh

Để ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, Tư lệnh BĐBP đã chỉ thị Bộ chỉ huy BĐBP các tỉnh/thành tuyến biển, các hải đoàn quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá, ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Thường xuyên nắm tình hình, quản lý, chặt chẽ hoạt động của các tàu cá. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân nắm được các quy định của pháp luật trong hoạt động thủy sản của Việt Nam, quốc tế.

Các Hải đoàn, Hải đội biên phòng tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra vào hoạt động trên biển; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm.

Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố tuyến biển chủ động tham mưu, đề xuất UBND các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch tăng cường các biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân ta khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài…

ha tinh khong co tau ca khai thac trai phep o vung bien nuoc ngoai

Hà Tĩnh có tuyến bờ biển dài 137 km gồm 4 cửa sông và 3 cảng biển, vùng biển; có 6.102 tàu cá/17.676 lao động thường xuyên đánh bắt hải sản, trong đó có 226 phương tiện/1.829 lao động đánh cá xa bờ, chủ yếu hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Đông, Đông Bắc Biển Đông.

Trong những năm qua, hoạt động của các tàu cá trên địa bàn chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; chưa phát hiện tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài (chỉ có trường hợp ngư dân Hà Tĩnh vào sinh sống, làm thuê cho các chủ tàu ở các tỉnh phía Nam bị nước ngoài bắt giữ).

BĐBP Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn phổ biến pháp luật cho ngư dân (167 buổi/4.113 lượt người); tăng cường vận động ngư dân tự nguyện thành lập các tổ đội sản xuất trên biển; tổ chức 872 lượt/5.003 lượt CBCS tham gia tuần tra bờ biển; 8 đợt/5 biên đội tàu Hải đội 2 tuần tra, kiểm soát, xua đuổi tàu cá Trung Quốc vi phạm hoạt động nghề cá tại Vịnh Bắc Bộ, 7 lượt/7 tàu tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên biển.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast