Hà Tĩnh long trọng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ

(Baohatinh.vn) - Sáng 25/3, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 – 28/3/2015). Dự lễ kỷ niệm có Thiếu tướng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 Nguyễn Đức Tới, Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn – Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 4.

Hà Tĩnh long trọng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ ảnh 1

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự; Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thiện, Lê Đình Sơn; Thường trực MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, các anh hùng lực lượng vũ trang trong DQTV; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng và cán bộ, chiến sỹ DQTV qua các thời kỳ.

Hà Tĩnh long trọng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ ảnh 2

Lễ kỷ niệm đã ôn lại truyền thống hào hùng trong xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của lực lượng vũ trang Hà Tĩnh nói chung và lực lượng DQTV nói riêng. Đây là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tưởng nhớ, tri ân đến sự hy sinh anh dũng và những cống hiến to lớn của các anh hùng, liệt sỹ trong lực lượng DQTV qua các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Qua đây, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào về truyền thống vẻ vang, tạo động lực phấn đấu mới để tăng cường khối đại đoàn kết, khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ vận hội để không ngừng xây dựng lực lượng DQTV ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới…

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long nhấn mạnh: Trải qua 80 năm liên tục xây dựng, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, lao động sản xuất và công tác, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự yêu thương, đùm bọc của nhân dân các địa phương, lực lượng DQTV đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, cùng lực lượng vũ trang và nhân dân Hà Tĩnh lập nên những chiến công vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc; qua đó, góp phần xây dựng thế trận QPTD vững mạnh, ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân, cùng cả nước vững bước trên con đường CNH - HĐH, bồi đắp thêm truyền thống tốt đẹp của quê hương Xô Viết anh hùng…

Hà Tĩnh long trọng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ ảnh 4

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long: Lực lượng DQTV cùng lực lượng vũ trang và nhân dân Hà Tĩnh đã lập nên những chiến công vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Để xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp phải quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ QP-AN, nhất là về xây dựng DQTV vững mạnh; cơ quan quân sự các cấp làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các chủ trương lãnh đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS-QP địa phương, công tác DQTV; thường xuyên làm tốt công tác rà soát, phúc tra, đăng ký, quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi, tuyển chọn lực lượng nòng cốt phải bảo đảm số lượng, chất lượng, lấy chất lượng chính trị làm cơ sở; tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy quân sự xã phường, thị trấn, cơ quan; thực hiện nghiêm chương trình giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, huấn luyện quân sự cho các đối tượng DQTV…

Nhân dịp này, 16 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác DQTV đã vinh dự được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast