Hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

(Baohatinh.vn) - Cách đây 70 năm, ngày 18/4/1946, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ban hành Nghị định số 121/NĐ về tổ chức bộ máy Việt Nam Công an vụ từ trung ương đến địa phương. Đây là dấu mốc quan trọng đầu tiên đánh dấu sự ra đời của lực lượng cảnh sát hình sự.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh triển khai đánh án

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh triển khai đánh án

Những ngày mới ra đời, các tổ chức tiền thân của cảnh sát hình sự được thành lập và khám phá nhiều vụ trọng án, điều tra làm rõ nhiều vụ án liên quan đến tội phạm hình sự, triệt phá nhiều ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp, trộm, cướp.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, các chiến sỹ cảnh sát hình sự đã kiên cường, dũng cảm bám địa bàn, gắn bó với nhân dân, không quản ngại hy sinh, gian khổ, chủ động tấn công các loại tội phạm, bảo vệ tài sản XHCN và cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trong phong trào “Vì miền Nam ruột thịt”, nhiều cán bộ, chiến sỹ đã tình nguyện tăng cường cho chiến trường miền Nam, an ninh các nước bạn Lào, Campuchia, nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc. Đó là những tấm gương tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng, làm rạng danh truyền thống lực lượng cảnh sát hình sự.

Đất nước thống nhất, Công an Hà Tĩnh đã khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Thời kỳ nhập 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, lực lượng cảnh sát hình sự Nghệ Tĩnh đã mở nhiều đợt tấn công truy quét tội phạm, trực tiếp xuống nhiều địa bàn trọng điểm, như: bến xe, chợ, ga tàu… hóa trang, mật phục bắt giữ hàng nghìn đối tượng trộm cắp, cướp của, hàng trăm đối tượng mại dâm, hành nghề bói toán, mê tín dị đoan… thu hồi nhiều tài sản giá trị. Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ Tĩnh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Sau ngày tái lập tỉnh, mặc dù khó khăn, thiếu thốn nhiều bề, nhưng cùng với toàn lực lượng Công an Hà Tĩnh, Cảnh sát Hình sự đã đồng sức, đồng lòng trực tiếp giải quyết tốt các mâu thuẫn, “điểm nóng”; điều tra làm rõ nhiều chuyên án lớn làm nức lòng nhân dân, giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn. Lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể và quần chúng, nhất là lực lượng quân sự, biên phòng, các ngành trong khối nội chính, công an các tỉnh nước Cộng hòa DCND Lào, lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An, Quảng Bình triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT, nhất là trên những tuyến, địa bàn trọng điểm.

Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, với mục tiêu đảm bảo ANTT phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH, thời gian qua, lực lượng cảnh sát hình sự đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác, đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện, thành phố, thị xã triệt phá nhiều chuyên án nghiêm trọng. Các vụ án giết người được điều tra làm rõ đạt tỷ lệ 100%, không để xẩy ra oan sai, bức cung, nhục hình, bỏ lọt tội phạm, góp phần ổn định tình hình, tạo niềm tin đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Chỉ tính riêng năm 2015 và những tháng đầu năm 2016, lực lượng cảnh sát hình sự đã triệt phá 21 ổ nhóm, 106 đối tượng, trong đó, liên quan đến các vụ án giết người, trộm cắp tài sản, đánh bạc; thu giữ 1 xe ô tô, 60 xe máy trị giá trên 3 tỷ đồng; 1 khẩu súng cùng nhiều loại hung khí nguy hiểm khác; đấu tranh triệt phá băng, ổ nhóm tội phạm, đâm thuê, đòi nợ thuê, các vụ án phức tạp, giải quyết những vụ việc nổi lên liên quan đến tình hình ANTT xẩy ra trên địa bàn toàn tỉnh.

Quá trình đẩy mạnh phát triển KT-XH đã phát sinh những vấn đề ảnh hưởng đến ANTT, nhất là việc đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, sáp nhập trường học. Nhiều vụ án với tính chất phức tạp như: gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản xẩy ra ở xã Bắc Sơn (Thạch Hà); chống đối chủ trương sáp nhập trường ở xã Hương Bình (Hương Khê), Đức Lâm (Đức Thọ), gây mất ANTT ở nông thôn; gây rối ANTT tại dự án FORMOSA... Lực lượng cảnh sát hình sự đã chủ công, phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự công an các đơn vị giải quyết các vụ việc, góp phần ổn định tình hình ANTT.

Riêng tại Khu kinh tế Vũng Áng, thời gian qua, lực lượng cảnh sát hình sự đã điều tra, khám phá các vụ án đặc biệt nghiêm trọng do nhiều băng nhóm tội phạm gây ra, khởi tố 35 bị can (8 bị can tội giết người, 13 bị can tội cướp tài sản, 14 bị can cưỡng đoạt tài sản), tổng giá trị tài sản thiệt hại do các băng, ổ nhóm gây ra khoảng 18 tỷ đồng, bắt tạm giam 26 đối tượng.

Với những cống hiến to lớn trong 70 năm qua, lực lượng cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công các hạng; bằng khen của Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh, Tổng cục Cảnh sát... Đặc biệt, năm 1990, Phòng Cảnh sát hình sự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang; nhiều đồng chí được tôn vinh trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, thi đua yêu nước do Bộ Công an phát động.

Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, trước mắt là đảm bảo an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh khóa XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast