Kỳ Anh tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ

(Baohatinh.vn) - Từ ngày 21-23/7, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Kỳ Anh đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ năm 2016. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn tham quan thực binh tiến công địch tạm dừng tại thao trường bắn xã Kỳ Tây.

ky anh to chuc thanh cong dien tap khu vuc phong thu

Kíp xe tăng thiết giáp chiếm lĩnh trận địa

ky anh to chuc thanh cong dien tap khu vuc phong thu

Khẩu đội DKZ chuẩn bị thực hành đánh địch

Cuộc diễn tập được chia thành 2 phần gồm: phần vận hành cơ chế và phần diễn tập thực binh. Diễn tập được tiến hành theo 3 giai đoạn và 6 vấn đề huấn luyện bao gồm: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu lên cao cho lực lượng vũ trang, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ.

Nhờ làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện, sau 2,5 ngày đêm diễn tập khu vực phòng thủ huyện Kỳ Anh năm 2016 đã hoàn thành các nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra.

Về diễn tập vận hành cơ chế đã thể chế hóa đường lối, quan điểm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Đặc biệt, trong diễn tập có nội dung di chuyển Sở Chỉ huy vào khu tập trung bí mật, trong quá trình diễn tập đảm bảo đúng trình tự, kế hoạch. Các nội dung đã thể hiện được sự thống nhất cao theo nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, trong đó lực lượng vũ trang, quân sự là nòng cốt”.

ky anh to chuc thanh cong dien tap khu vuc phong thu

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh tham quan thực binh tiến công địch tạm dừng, động viên cán bộ, chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ

Về diễn tập thực binh chống gây rối bạo loạn lật đổ, đánh địch tấn công vào địa bàn xã, tất cả các lực lượng đều thực hiện đúng theo kế hoạch cũng như chiến thuật chiến đấu, giữa các bộ phận có sự phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt.

Cuộc diễn tập nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền địa phương, khả năng tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các ban ngành đoàn thể khi chuyển địa phương vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình", “bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch, đồng thời bổ sung kế hoạch, phương án tác chiến sẵn sàng đối phó với chiến tranh xâm lược của kẻ địch, giữ vững khu vực phòng thủ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast