Lặng thầm những chiến công...

(Baohatinh.vn) - Trong những ngày này, lực lượng an ninh Công an Hà Tĩnh đang thi đua lập nhiều thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2015). Đằng sau những công việc thầm lặng là công sức, mồ hôi, trí tuệ, tâm huyết của những chiến sỹ an ninh gần dân, hiểu dân, sống giữa lòng dân để bảo vệ bình yên cuộc sống.

Nhân Ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2015)

Lặng thầm những chiến công... ảnh 1

CBCS Phòng An ninh xã hội Công an tỉnh tham gia làm tốt GPMB trên địa bàn Kỳ Anh

Những tháng đầu năm 2015, cùng với nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, lực lượng an ninh đã triển khai nhiều chương trình, các mặt công tác lớn. Đó là, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28 của BCH T.Ư Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Kết luận số 86 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia (ANQG) trong tình hình mới”; Nghị quyết số 94 của HĐND tỉnh và đề án của UBND tỉnh về “Tăng cường công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh đến năm 2020”; triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 08 của Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT, an toàn đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Bên cạnh đó, lực lượng phối hợp với các ngành liên quan, kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hóa, các ngành nghề như: kinh doanh internet, photocoppy, nhằm kịp thời phát hiện, thu hồi các tài liệu có nội dung xấu được in ấn, tán phát trên địa bàn, góp phần giữ vững ổn định trước, trong và sau thời điểm diễn ra đại hội.

Tiếp tục thực hiện các chương trình, dự án kinh tế lớn trên địa bàn, lực lượng an ninh đã góp phần quan trọng đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng, giúp dân di dời tái định cư, làm tốt công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm. Đặc biệt, tập trung rà soát, nắm chắc tình hình các điểm tranh chấp, khiếu kiện; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, không để xẩy ra phức tạp, kéo dài; phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng khiếu kiện để kích động gây rối ANTT, khiếu kiện vượt cấp, nhất là trong thời gian diễn ra đại hội Đảng các cấp; tham mưu, phối hợp giải quyết 24 vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác đảm bảo an ninh nông thôn - đô thị (hiện tạm ổn định 18 vụ việc).

Lặng thầm những chiến công... ảnh 2

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA 72) hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động nước ngoài.

CBCS trong lực lượng tập trung triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ đại hội Đảng các cấp; các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; bảo vệ an toàn 24 lượt đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế, 15 sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn; bảo vệ việc tháo dỡ các công trình trái phép tại giáo xứ Đông Yên (Kỳ Lợi, Kỳ Anh), bảo vệ an toàn thi công đường dây 500 kV đoạn qua thôn Hòa Lộc (phường Kỳ Trinh, Kỳ Anh)...

Nhanh chóng điều tra làm rõ các đối tượng gây án, lực lượng an ninh đã ổn định tình hình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nhiều tập thể và cá nhân, được quần chúng nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. 6 tháng đầu năm, lực lượng an ninh (Công an tỉnh) đã khởi tố 6 vụ, 6 bị can về hành vi buôn bán chất nổ; 8 vụ, 8 bị can đưa người ra nước ngoài lao động trái phép, cùng nhiều vụ việc khác liên quan đến ANQG.

Xác định tầm quan trọng của sức mạnh đại đoàn kết trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, lực lượng an ninh đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng, hải quan và các tổ chức đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hàng tháng, quý, lực lượng an ninh chủ trì giao ban, sơ kết rút kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm về ANQG. Với nhiều chính sách mới trong thời kỳ hội nhập, các lực lượng đã tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh (XNC), kiểm soát chặt chẽ trên tuyến biên giới, cửa khẩu, ngăn chặn kịp thời các hoạt động xâm nhập của bọn phản động lưu vong, giải quyết các vụ việc vi phạm quy chế biên giới, các hoạt động XNC trái phép.

Đại tá Nguyễn Đức Thuận - Trưởng phòng Quản lý XNC (Công an Hà Tĩnh) cho biết: Những tháng đầu năm nay, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan làm tốt công tác XNC, nhất là quản lý người nước ngoài, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Quản lý XNC. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết thủ tục nhanh gọn, đúng quy định. Đến thời điểm này, đơn vị đã làm thủ tục trên 19.000 hồ sơ cấp hộ chiếu, 2.500 giấy phép thông hành, giải quyết thủ tục cho trên 2.200 lượt người nước ngoài vào hoạt động trên địa bàn; xử phạt hành chính hàng chục trường hợp người nước ngoài vi phạm về hộ chiếu quá hạn, hoạt động không đúng mục đích…

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, trên trận tuyến luôn đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng an ninh nhân dân (Công an Hà Tĩnh) tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm, hiệp đồng chiến đấu, khắc ghi lời Bác dạy, phát huy nhiều bài học kinh nghiệm trong suốt 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast