Liên tiếp phá án, không để hình thành các tụ điểm phức tạp

(Baohatinh.vn) - Nhờ chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngay từ những ngày đầu năm 2016, Công an huyện Kỳ Anh đã liên tiếp trấn áp nhiều loại tội phạm trên địa bàn.

Công an huyện Kỳ Anh bắt tạm giam đối tượng Phạm Xuân Đông (SN 1984, ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh) về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy".

Công an huyện Kỳ Anh bắt tạm giam đối tượng Phạm Xuân Đông (SN 1984, ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh) về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy".

Thiếu tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng Công an huyện Kỳ Anh cho biết, thực hiện kế hoạch của Ban Giám đốc Công an tỉnh về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, ATGT, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Tết Nguyên đán cũng như căn cứ vào tình hình thực tiễn địa phương, Công an huyện Kỳ Anh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn.

“Cùng với việc huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, ngay sau lễ ra quân, lực lượng công an huyện Kỳ Anh đã triển khai tích cực, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát huy tốt vai trò “chủ công”, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng kích động phá rối an ninh, trấn áp kịp thời các loại tội phạm” - Thiếu tá Nguyễn Phi Hải cho biết thêm.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn huyện Kỳ Anh đã có những chuyển biến tích cực. Song, với một địa bàn rộng, có nhiều tuyến đường giao thông quan trọng chạy qua, ý thức cảnh giác, ngăn ngừa các loại tội phạm của một bộ phận người dân còn hạn chế đã tạo điều kiện để các loại tội phạm như: trộm cắp, lừa đảo, buôn bán ma túy, pháo nổ… lợi dụng, hoạt động. Qua công tác nghiệp vụ trinh sát, tổ công tác Công an huyện Kỳ Anh phát hiện Phạm Xuân Đông (SN 1984) là đối tượng hình sự từ nơi khác vào tạm trú trên địa bàn xã Kỳ Tân để hoạt động buôn bán ma túy và đã hình thành tụ điểm ma túy phức tạp. Đây là đối tượng có “số má” với nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh, gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra, phá án.

Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bắt giữ 6 đối tượng có hành vi lừa đảo trúng thưởng qua điện thoại, chiếm đoạt của một nạn nhân ở tỉnh Quảng Ninh với số tiền 46,2 triệu đồng.

Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bắt giữ 6 đối tượng có hành vi lừa đảo trúng thưởng qua điện thoại, chiếm đoạt của một nạn nhân ở tỉnh Quảng Ninh với số tiền 46,2 triệu đồng.

Bằng bản lĩnh, sự mưu trí của tổ trinh sát, công an huyện Kỳ Anh đã lập chuyên án và đấu tranh, bắt giữ đối tượng Phạm Xuân Đông cùng 47,7458g ma túy tổng hợp dạng đá và một số tang vật liên quan. Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Xuân Đông về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người dân, bằng thủ đoạn giả danh nhân viên của Ngân hàng TMCP Quân đội và cán bộ Chi cục Thuế, ngày 8/1, các đối tượng Dương Tấn Sang (SN 1997), Nguyễn Văn Cương (SN 1994), Phạm Văn Năm (1992) đều trú tại xã Kỳ Thượng đã gọi điện cho chị Lê Thị Hảo (SN 1982, trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh) thông báo số thuê bao chị Hảo đang sử dụng may mắn nhận giải thưởng trị giá 137.000.000 đồng. Với thủ đoạn yêu cầu nạp mã thẻ cào vào số di động, các đối tượng đã chiếm đoạt của chị Lê Thị Hảo hơn 46 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Kỳ Anh đã bắt giữ các đối tượng, tiến hành khởi tố vụ án, bị can và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo thiếu tá Võ Châu Tuấn - Phó Trưởng Công an huyện Kỳ Anh, chỉ một thời gian ngắn thực hiện đợt ra quân cao điểm trấn áp tội phạm, đơn vị đã điều tra, khám phá 9 vụ, 18 đối tượng; tiến hành khởi tố 5 vụ, 8 bị can. Trong đó, buôn bán hàng cấm 2 vụ, 2 bị can; lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1 vụ, 3 bị can; tàng trữ trái phép chất ma túy 1 vụ, 1 bị can.

“Nhờ chủ động nắm sát địa bàn, phát huy tối đa vai trò của lực lượng công an xã trong việc tuyên truyền, điều tra, gọi hỏi, xử lý các vụ việc phát sinh từ cơ sở nên các tổ công tác Công an huyện Kỳ Anh đã kịp thời điều tra, khám phá nhanh các vụ án, kiểm soát tốt tình hình tội phạm, không để hình thành các tụ điểm phức tạp, các băng nhóm lưu manh chuyên nghiệp, băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen”- Thiếu tá Võ Châu Tuấn cho biết thêm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast