Mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tiểu đoàn Bình Hà

(Baohatinh.vn) - Sáng 12/4, Ban Liên lạc Tiểu đoàn 8 (Tiểu đoàn Bình Hà) tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ (14/4/1965-14/4/2015) và 42 năm đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (11/3/1973-11/3/2015).

Dự lễ kỷ niệm, về phía tỉnh Hà Tĩnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Kim Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương tỉnh Bình Định tham dự buổi lễ.

Mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tiểu đoàn Bình Hà ảnh 1

Văn nghệ chào mừng do cựu cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Bình Hà biểu diễn.

Để kịp thời đánh trả máy bay Mỹ, bảo vệ hậu phương lớn, ngày 28/2/1965, Đại đội pháo cao xạ bộ đội địa phương Hà Tĩnh được thành lập mang tên Bình Định (tỉnh kết nghĩa với Hà Tĩnh). Đại đội pháo cao xạ Bình Định đã phối hợp với quân dân thị xã Hà Tĩnh dũng cảm nổ súng vào từng tốp máy bay Mỹ bổ nhào và ngay từ loạt đạn đầu, trận đầu ngày 26/3/1965 đã bắn rơi 9 máy bay Mỹ.

Mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tiểu đoàn Bình Hà ảnh 2

Lãnh đạo tỉnh Bình Định trao tặng 100 triệu đồng cho các CCB Tiểu đoàn Bình Hà

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, ngày 14/4/1965, Bộ Tư lệnh QK4 và Tỉnh đội Hà Tĩnh quyết định tổ chức biên chế thành lập Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ 37 ly trên cơ sở Đại đội Bình Định. Tiểu đoàn 8 thành lập mang số hiệu đơn vị 5018 với tên gọi là Đoàn pháo binh Bình Hà (tên của 2 tỉnh kết nghĩa Bình Định – Hà Tĩnh). Tiểu đoàn 8 được biên chế 1 trung đội chỉ huy và 5 đại đội.

Mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tiểu đoàn Bình Hà ảnh 3

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Với truyền thống đơn vị anh hùng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thời gian tới các CCB Tiểu đoàn 8 sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa trong các phong trào thi đua yêu nước...

Tiểu đoàn 8 là lực lượng phòng không chủ yếu ở Hà Tĩnh, luôn sẵn sàng cơ động chiến đấu ở các trận địa trọng điểm trên khắp địa bàn trong tỉnh và cơ động chiến đấu trên chiến trường đất bạn Lào. Từ 1965-1972, Tiểu đoàn 8 đã bắn rơi và hiệp đồng với đơn vị bạn bắn rơi 81 máy bay Mỹ, bắt sống nhiều giặc lái. Sự hy sinh anh dũng của 156 cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 8 đã góp phần tô thắm ngọn cờ truyền thống quê hương Xô Viết anh hùng. Ghi nhận những thành tích vẻ vang đó, ngày 11/3/1973, Tiểu đoàn 8 đã được Nhà nước tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang. Năm 1985, Tiểu đoàn 8 kết thúc sứ mệnh lịch sử, chuyển giao cho Sư đoàn 441, QK 4.

50 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 8 vẫn giữ vững phẩm chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ, mẫu mực cùng con cháu tham gia phát triển kinh tế, gương mẫu đi đầu trong các phong trào chung tay xây dựng quê hương, đất nước.

Mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tiểu đoàn Bình Hà ảnh 4
Mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tiểu đoàn Bình Hà ảnh 5

Cựu cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Bình Hà trong ngày gặp mặt

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn bày tỏ sự tri ân về tinh thần đoàn kết, nghĩa tình sắt son, thủy chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh nói chung, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh nói riêng; đồng thời chia sẻ những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, CCB Tiểu đoàn 8 Anh hùng. Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn khẳng định: Trong cuộc kháng chiến trường kỳ nhiều gian khổ, hy sinh, Đảng bộ, quân và dân Bình Đinh luôn được động viên, tiếp sức khi ở quê hương kết nghĩa, mọi người dân Hà Tĩnh đều một lòng hướng về miền Nam, hướng về Bình Định. Nhiều công trình, dự án trên quê hương Hà Tĩnh luôn vang vọng 2 tiếng Bình Hà và nhiều địa danh Bình Định.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đơn vị anh hùng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thời gian tới các CCB Tiểu đoàn 8 sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa trong các phong trào thi đua yêu nước; gương mẫu đi đầu, tích cực vận động nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ kinh tế, chính trị ở địa phương. Tăng cường mối quan hệ đoàn kết với CCB tỉnh Bình Định, góp phần vun đắp mối quan hệ bền vững, thủy chung, sâu nặng nghĩa tình giữa Hà Tĩnh với Bình Định, giữa Hà Tĩnh với các địa phương khác trong cả nước.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast