Nêu cao cảnh giác, bảo vệ tốt Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

(Baohatinh.vn) - Ngày 14/1, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Mai Quang Phấn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đã về kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu trước thềm Đại hội Đảng và Tết nguyên đán năm 2016 tại Bộ CHQS tỉnh và BĐBP Hà Tĩnh. Cùng đi với đoàn có Trung tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4.

Nêu cao cảnh giác, bảo vệ tốt Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII ảnh 1

Thượng tướng Mai Quang Phấn và đoàn thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ CHQS Hà Tĩnh

Thay mặt cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo một số kết quả công tác quân sự - quốc phòng mà cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh thực hiện trong năm 2015, đồng thời báo cáo một số nhiệm vụ trọng tâm sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh trật tự chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và công tác SSCĐ trước, trong và sau dịp Tết nguyên đán Bính Thân năm 2016.

Thượng tướng Mai Quang Phấn đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự của cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh đạt được trong năm qua, trong đó, LLVT Hà Tĩnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua quyết thắng, được UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen.

Nêu cao cảnh giác, bảo vệ tốt Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII ảnh 2
Thượng tướng Mai Quang Phấn yêu cầu CBCS LLVT Hà Tĩnh phối hợp đối phó với các tình huống trên các tuyến biên giới, bờ biển, nội địa nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội

Để bảo vệ thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sắp tới, Thượng tướng Mai Quang Phấn yêu cầu cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh phối hợp cùng với công an, biên phòng sẵn sàng đối phó với các tình huống trên các tuyến biên giới, bờ biển, nội địa nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ vững ổn định chính trị tư tưởng trong LLVT, đồng thời lan tỏa đến quần chúng nhân dân trên địa bàn đóng quân nhận thức về thực hiện nhiệm vụ chính trị trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục phối hợp với các lực lượng trên địa bàn làm tốt công tác SSCĐ, bảo vệ nhân dân trong dịp tết cổ truyền dân tộc; tổ chức vui tết đón xuân vui tươi, lành mạnh đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

* Thăm, làm việc với Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, thượng tướng Mai Quang Phấn cùng đoàn đã nghe kết quả mà lực lượng đạt được trong những năm qua.

Nêu cao cảnh giác, bảo vệ tốt Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII ảnh 3

Theo đó năm 2015, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân đội, các cấp, ngành và tỉnh Hà Tĩnh, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 2 tuyến biên giới, bờ biển và xây dựng biên giới hòa bình, phát triển.

Lực lượng cũng chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên; kịp thời tham mưu cho các cấp, ngành định hướng và xử lý tốt các vụ việc, điểm nóng xẩy ra trên địa bàn. Nổi bật là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Năm 2015, đơn vị đã đấu tranh thắng lợi 50 chuyên án, vụ án lớn/108 đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy, vật liệu nổ, pháo nổ; phát hiện bắt giữ, xử lý 271 vụ/468 đối tượng vi phạm pháp luật.

Điển hình là chuyên án 466LV, ngày 23/7/2015, BĐBP Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an tỉnh Bôlykhămxay đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, bắt 11 đối tượng thu giữ 5,5 tấn tiền chất ma túy và cần sa. Đặc biệt, ngày 03/1/2016, đã phối hợp với công an tỉnh Bôlykhămxay đấu tranh thành công chuyên án 469 LV, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Thái Lan qua Lào vào Việt Nam, bắt 5 đối tượng, thu 91 bánh hêrô rin, 35.800 viên ma túy tổng hợp, 4 ô tô...

Thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, BĐBP Hà Tĩnh luôn là lực lượng đi đầu. Năm 2014, BĐBP Hà Tĩnh đã đỡ đầu xã Sơn Kim 1 là xã biên giới đầu tiên trong cả nước về đích nông thôn mới và hiện tiếp tục đỡ đầu xã Sơn Kim 2 và xã Hương Vĩnh quyết tâm về đích nông thôn mới năm 2016.

Năm 2015, BĐBP Hà Tĩnh vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua (đây là năm thứ 3 liên tiếp BĐBP Hà Tĩnh nhận danh hiệu này).

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Mai Quang Phấn biểu dương, chúc mừng những kết quả mà BĐBP Hà Tĩnh đạt được, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, BĐBP Hà Tĩnh cần tiếp tục quán triệt tốt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp; bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận, diễn biến trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý tốt các tình huống xẩy ra, nhất là tại các địa bàn trọng điểm như thành phố, thị xã, thi trấn và khu kinh tế Vũng Áng.

Đặc biệt, BĐBP tỉnh cần nêu cao tinh thần cảnh giác; tăng cường nắm, dự báo chính xác tình hình, triển khai kế hoạch SSCĐ bảo vệ thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và đảm bảo an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau dịp Tết nguyên đán; làm tốt công tác chính sách, công tác hậu phương quân đội, chăm lo cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đón xuân an toàn, vui tươi, đầm ấm.

Nêu cao cảnh giác, bảo vệ tốt Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII ảnh 4

Dịp này, thượng tướng Mai Quang Phấn và đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra công tác SSCĐ và chúc tết cán bộ chiến sỹ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động BĐBP Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast