Nghi Xuân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

(Baohatinh.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh Hà Tĩnh về đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn TTATXH cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Tết Nguyên đán Bính Thân, sáng 19/1, UBND huyện Nghi Xuân phát lệnh mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn.

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam phát động lễ ra quân trấn áp tội phạm

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam phát động lễ ra quân trấn áp tội phạm

Năm 2015, Công an huyện Nghi Xuân đã tổ chức điều tra làm rõ 60 vụ xâm phạm về trật tự xã hội; điều tra, khám phá 10 vụ trọng án; trên địa bàn xảy ra 10 vụ TNGT, làm chết 9 người, 15 người bị thương, tài sản thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Xác định Nghi Xuân là địa bàn “nóng” về an ninh trật tự, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm, phát động ra quân, trấn áp tội phạm trên địa bàn với mục tiêu đảm bảo thật sự an toàn cho Đại hội Đảng toàn quốc và phục vụ nhân dân vui tết đón xuân yên bình, hạnh phúc.

Các lực lượng trên địa bàn Nghi Xuân ra quân phát động tấn công trấn áp tội phạm
Các lực lượng trên địa bàn Nghi Xuân ra quân phát động tấn công trấn áp tội phạm

Các lực lượng trên địa bàn Nghi Xuân ra quân phát động tấn công trấn áp tội phạm

Theo đó, lực lượng công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tập trung nắm chắc tình hình, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng kích động phá rối an ninh; trấn áp kịp thời các băng, ổ nhóm tội phạm; kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, cháy nổ, đảm bảo ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Thân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast