Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, xử lý các tình huống xảy ra

(Baohatinh.vn) - Chiều 31/7, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Phương Nam - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu có buổi kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu tại Hà Tĩnh. Cùng đi có Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh Quân khu 4. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, xử lý các tình huống xảy ra

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu tại Đồn Biên phòng Cảng Vũng Áng

Kiểm tra tại Đồn Biên phòng Cảng Vũng Áng và đảo Sơn Dương, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam ghi nhận, biểu dương các đơn vị đã hoàn thành tốt các nội dung đoàn kiểm tra đề ra; tổ chức xây dựng và luyện tập tốt các phương án sẵn sàng chiến đấu sát với đặc điểm của từng đơn vị; phối hợp hiệu quả với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp xử lý tốt các tình huống xảy ra, không để bất ngờ, bị động; thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu...

Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, xử lý các tình huống xảy ra

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam yêu cầu LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời mọi tình huống xảy ra

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam yêu cầu: Các đơn vị xây dựng hệ thống thông tin liên lạc kịp thời, xử lý nhanh các tình huống xảy ra trên địa bàn; chấn chỉnh kịp thời những hạn chế mà các thành viên trong đoàn kiểm tra đã chỉ ra; tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên khu vực biên giới; làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời mọi tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, xử lý các tình huống xảy ra

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn mong muốn các đoàn công tác Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 tiếp tục quan tâm, theo dõi, tạo điều kiện giúp đỡ Hà Tĩnh hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ QS-QP

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã thông tin với đoàn một số điểm nổi bật trong phát triển KT-XH, QP-AN trong 6 tháng qua. Đặc biệt là việc Hà Tĩnh tiếp tục thu hút được các dự án quy mô lớn, lĩnh vực đầu tư khá đa dạng, các dự án nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất công nghiệp, đầu tư hạ tầng dân cư, hạ tầng cụm công nghiệp...

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, thời gian tới các đoàn công tác Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 tiếp tục quan tâm, theo dõi, tạo điều kiện giúp đỡ Hà Tĩnh hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ QS-QP, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy KT-XH phát triển bền vững.

Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, xử lý các tình huống xảy ra

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ đảo Sơn Dương

Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, xử lý các tình huống xảy ra

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cảng Vũng Áng

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast