Quân khu 4 kiểm tra thực hiện nhiệm vụ QP-AN trong KKT Vũng Áng

(Baohatinh.vn) - Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 dẫn đầu vừa tiến hành kiểm tra thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh ở Khu kinh tế Vũng Áng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nguyễn Đức Tới tiếp, làm việc với đoàn.

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra Khu nhiệt điện Vũng Áng 1, Tổng quan Nhà máy Gang thép Formosa, khu vực Đèo Con.

Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các lực lượng phối hợp chặt chẽ, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp tăng cường kiểm tra việc ra, vào, tạm trú của người nước ngoài trên địa bàn
Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các lực lượng phối hợp chặt chẽ, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp tăng cường kiểm tra việc ra, vào, tạm trú của người nước ngoài trên địa bàn

Về nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh, cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình các tuyến biên giới, bờ biển, trực phòng không nhân dân; tổ chức các lớp tập huấn quân sự, chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, huấn luyện DQTV và DBĐV đạt kết quả tốt; tổ chức diễn tập chiến đấu trị an và phòng chống bão lụt, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy rừng đạt hiệu quả cao.

Ngành công an đã chủ động phối hợp với các lực lượng nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo giao thông, không để bất ngờ, bị động trong mọi tình huống; làm chủ tình hình, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng; phối hợp thực hiện công tác theo dõi, quản lý người nước ngoài trên địa bàn. Trong 2 tháng đầu năm 2014, có 190 lượt người nước ngoài đến đăng ký tạm trú, lưu trú và hoạt động trên địa bàn, có 4 tàu với 97 thuyền viên người nước ngoài cập cảng Vũng Áng.

Qua kiểm tra cho thấy vấn đề quản lý lao động là người nước ngoài tại Khu kinh tế Vũng Áng gặp nhiều khó khăn. Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các lực lượng quân đội, công an, biên phòng phối hợp chặt chẽ, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp hữu hiệu tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tổ chức đăng ký việc ra, vào, tạm trú của người nước ngoài trên địa bàn khoa học và đúng pháp luật. Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, Ban CHQS huyện Kỳ Anh chủ động xây dựng phương án khu vực phòng thủ, xử lý tình huống đột xuất, bổ sung lực lượng, phương tiện đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast