Quân khu 4 ký kết phối hợp triển khai nhiệm vụ QS-QP năm 2016

(Baohatinh.vn) - Chiều 30/12, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các địa phương trong quân khu tổ chức hội nghị liên tịch triển khai nhiệm vụ QS-QP năm 2016. Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương – Tư lệnh QK4 chủ trì hội nghị. Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn dự và phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2015, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và cấp ủy, chính quyền các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã có nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, quyết liệt phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP trên các nội dung đã ký kết.

Quân khu 4 ký kết phối hợp triển khai nhiệm vụ QS-QP năm 2016 ảnh 1

Cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo được vận hành đồng bộ từ Quân khu đến cơ sở, theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân ngày càng được củng cố và tăng cường; sức mạnh và khả năng SSCĐ của LLVT địa phương không ngừng được nâng lên; kịp thời xử lý các tình huống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế, xã hội của các địa phương…

Năm 2015, toàn Quân khu đã mở được 461 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho gần 37.683 người thuộc các đối tượng; khám, chữa bệnh cho trên 17 nghìn lượt người, cấp thuốc miễn phí trị giá 720 triệu đồng; đào tạo nghề cho gần 11 nghìn người, trong đó có gần 3.600 quân nhân xuất ngũ.

Thực hiện phong trào “Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới”, LLVT Quân khu đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ, hỗ trợ phương tiện, vật chất trị giá trên 10 tỷ đồng; phối hợp sửa chữa, nâng cấp 44 nhà văn hóa, trường học và 379 km đường giao thông, 41 km kênh mương nội đồng; huy động gần 1.500 lượt người, 42 phương tiện với gần 3.000 ngày công tham gia chữa cháy rừng…

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 như: Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, toàn dân, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; lấy xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng cơ sở xã phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu làm nền tảng; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, bảo đảm xử lý có hiệu quả mọi tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Quân khu 4 ký kết phối hợp triển khai nhiệm vụ QS-QP năm 2016 ảnh 2

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và 6 tỉnh ký kết các nội dung phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2016

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lê Đình Sơn báo cáo khái quát một số nét chính về tình hình KT-XH, QP-AN của địa phương thời gian qua. Hà Tĩnh hiện có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, với nhiều công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn đang được triển khai thực hiện. Thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục chú trọng phát triển toàn diện trên các lĩnh vực văn hóa, KH-CN, giáo dục, y tế, đặc biệt tăng cường củng cố QP-AN, xây dựng thế trận lòng dân, cơ sở xã phường vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, SSCĐ, đưa Hà Tĩnh tiếp tục phát triển xứng tầm.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương và lãnh đạo 6 tỉnh đã ký kết các nội dung phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2016.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast