Quân khu IV: Hội nghị liên tịch triển khai nhiệm vụ QS-QP năm 2014

(Baohatinh.vn) - Sáng ngày 3-1-2014, Bộ tư lệnh Quân khu đã đã phối hợp với lãnh đạo 6 tỉnh trên địa bàn đóng quân tổ chức Hội nghị Liên tịch triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giữa Quân khu và 6 tỉnh năm 2014. Trung tướng Nguyễn Hữu Cường, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, thủ trưởng các cơ quan Quân khu; đại biểu HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam và đại diện một số cơ quan, ban ngành 6 tỉnh (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế). Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự dự và phát biểu tại Hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Hữu Cường, Tư lệnh Quân khu và lãnh đạo 6 tỉnh ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng năm 2014.
Trung tướng Nguyễn Hữu Cường, Tư lệnh Quân khu và lãnh đạo 6 tỉnh ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng năm 2014.

Năm 2013, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh và các sở, ban, ngành đoàn thể địa phương đã phát huy truyền thống đoàn kết, phối hợp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nổi bật là công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh, huấn luyện, diễn tập các cấp, xây dựng tổ chức lực lượng, tuyển quân; phát triển Kinh tế - Xã hội gắn với củng cố QP-AN; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng cơ sở, cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu. Sức mạnh và khả năng SSCĐ của LLVT Quân khu được nâng cao, tình hình của địa phương ổn định tạo thuận lợi thúc đẩy KT-XH ngày càng phát triển.

Các đơn vị trong LLVT Quân khu đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong phòng chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 9, 10, 11 góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, ổn định đời sống nhân dân; trong đó, đã huy động được 53.460 lượt cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân tự vệ, 563 lượt ô tô, 34 xe đặc chủng, 114 tàu xuồng di dời 83 nghìn hộ/318.000 người ra khỏi vùng nguy hiểm. Quan hệ giữa Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu với cấp ủy, chính quyền các địa phương ngày càng được củng cố, gắn bó chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị đã thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2014 giữa Quân khu và 6 tỉnh. Tư lệnh Quân khu và lãnh đạo UBND 6 tỉnh đã cùng nhau ký kết văn bản phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2014 mà hội nghị đã xác định.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast