Quản lý, bảo vệ biên giới bằng sức mạnh tổng hợp

(Baohatinh.vn) - Nhờ phát huy sức mạnh tổng hợp trong quản lý và bảo vệ biên giới nên những năm qua, dù đóng quân trên khu vực biên phòng có nhiều khó khăn, phức tạp nhưng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Cầu Treo luôn giữ ổn định tình hình địa bàn, giúp đồng bào biên giới từng bước nâng cao đời sống, tăng cường đoàn kết gắn bó giữa nhân dân hai bên biên giới cũng như mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Nguyên - Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo mở đầu “câu chuyện” quản lý và bảo vệ tuyến biên giới của đơn vị khá bài bản. Từ tình hình nội, ngoại biên còn có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là các loại tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, các thế lực thù địch hoạt động phá hoại tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc Việt - Lào đến những khó khăn của cán bộ, chiến sỹ cùng nhân dân trong khu vực biên phòng. Thiếu tá nhấn mạnh: “Đánh giá đúng những thuận lợi, khó khăn, lại được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát, thường xuyên của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cán bộ, chiến sỹ đơn vị đã đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn, nguy hiểm để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao suốt nhiều năm qua”.

Quản lý, bảo vệ biên giới bằng sức mạnh tổng hợp ảnh 1

Lực lượng liên ngành kiểm tra hàng hóa thông quan qua biên giới

Để phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, những năm qua, Đảng ủy Đồn Biên phòng CKQT đã tham mưu huyện và tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và duy trì hoạt động của KKT cửa khẩu.

Cùng với đó, đồn còn thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng. Đơn vị tổ chức kết nghĩa với Đồn Công an 505 và Đại đội Bảo vệ biên giới 253 (nước bạn Lào) đúng kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên. Từ đó, thường xuyên duy trì tốt chế độ giao ban định kỳ với Đồn 505 và các cơ quan chức năng làm việc tại Cửa khẩu Nậm Pao (Lào), Đại đội 253. Đồng thời, đồn còn làm tốt công tác phối hợp trong phòng chống các loại tội phạm; giải quyết tốt những vấn đề nẩy sinh trên biên giới, cửa khẩu; phát huy hiệu quả trạm xá quân dân y kết hợp tại bản Thoọng Pẹ; giúp đỡ nhân dân các bản của bạn phát triển KT-XH; tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ tết, góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị Việt – Lào. 5 năm qua, Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo đã hỗ trợ các bản của bạn nói chung, bản Thoọng Pẹ nói riêng 50 tấn xi măng, 287 triệu đồng; Trạm xá quân dân y Thoọng Pẹ cấp thuốc miễn phí cho gần 8.000 lượt người, trị giá trên 178 triệu đồng.

Trung tá Hồ Năng Bảo - Chính trị viên đơn vị cho biết thêm: Những năm qua, đồn luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 5 năm qua, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền 36 buổi/18.800 lượt người tham gia; xây dựng 55 nhà đại đoàn kết, trị giá trên 1,3 tỷ đồng…; vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới; tham mưu huyện Hương Sơn tổ chức hội nghị sơ kết “Ngày Biên phòng toàn dân”, giai đoạn 2009-2014; phối hợp với địa phương duy trì tốt hoạt động của “Câu lạc bộ tình thương”; tiếp tục xây dựng thôn Kim Cương 2 thành “Điểm sáng vùng giáo”; tham gia thực hiện tốt chương trình phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh…, phát huy có hiệu quả chương trình kết nghĩa giữa xã Sơn Kim 1 và bản Thoọng Pẹ, Sơn Kim 2 với bản Na Pê. Bên cạnh đó, tổ chức tốt các đợt tuần tra, kiểm tra đường biên, cột mốc; phối hợp với địa phương tuần tra khu vực vùng lõm, vùng đệm, qua đó, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm quy chế biên giới, vượt biên trái phép…

Theo Ban Chỉ huy đồn, để tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đơn vị sẽ tiến hành có hiệu quả chương trình phối hợp các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cũng như địa phương bạn; đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng, giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị, địa phương hai bên biên giới; giúp nhân dân trong khu vực biên giới phát triển KT-XH; chăm lo xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast