Ra mắt Ban Chỉ huy quân sự thị xã Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (13/7), Ban CHQS thị xã Kỳ Anh tổ chức công bố quyết định thành lập của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và làm lễ ra mắt.

Ra mắt Ban Chỉ huy quân sự thị xã Kỳ Anh ảnh 1
Ra mắt Ban Chỉ huy quân sự thị xã Kỳ Anh ảnh 2

Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh Quân khu 4 trao quân kỳ cho Ban CHQS thị xã Kỳ Anh

Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sinh - nguyên Phó cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng đại diện một số ban, ngành, đơn vị tới dự.

Ra mắt Ban Chỉ huy quân sự thị xã Kỳ Anh ảnh 3
Ra mắt Ban Chỉ huy quân sự thị xã Kỳ Anh ảnh 4

Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đọc quyết định thành lập Ban CHQS thị xã Kỳ Anh và quyết định trao quân kỳ

Ban CHQS thị xã Kỳ Anh được thành lập và thực hiện biểu tổ chức biên chế theo Quyết định số 1941 ngày 28/5/2015 của Bộ Quốc phòng và Quyết định số 795 ngày 1/6/2015 của Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Bên cạnh ổn định bộ máy hành chính của thị xã mới, việc thành lập Ban CHQS thị xã Kỳ Anh là quyết định quan trọng nhằm sớm ổn định tổ chức, lực lượng quân sự, góp phần đảm bảo QP-AN trên địa bàn địa phương trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: Kỳ Anh là địa phương trọng yếu về kinh tế, chính trị, xã hội và QP-AN; địa bàn có vị trí hết sức quan trọng trong khu vực phòng thủ của tỉnh và Quân khu.

Ra mắt Ban Chỉ huy quân sự thị xã Kỳ Anh ảnh 5

Thực hiện các nhiệm vụ mới trong điều kiện đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, đòi hỏi Ban CHQS thị xã Kỳ Anh phải nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy làm việc... Theo đó, đơn vị cần bảo đảm sẵn sàng cơ động cao, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để dự báo, nắm chắc tình hình địa bàn, ra sức thi đua khắc phục khó khăn, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng tư cách, đạo đức quân sự; tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền và tổ chức xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống LLVT Hà Tĩnh anh hùng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast