Ra quân cao điểm trấn áp tội phạm dịp đại hội Đảng và Tết Nguyên đán

(Baohatinh.vn) - Sáng 16/1, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT - ATGT dịp trước, trong, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Thân.

Dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và đại diện lãnh đạo các sở ngành, huyện thị.

Trên tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, ATGT bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Tết Nguyên đán cũng như căn cứ vào tình hình thực tiễn địa phương, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm, đồng thời phát lệnh tổng tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn; thời gian cao điểm diễn ra từ 17/12/2015 đến 15/2/2016.

Đại tá Lê Văn Sao – Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh ra quân trấn áp tội phạm

Đại tá Lê Văn Sao – Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh ra quân trấn áp tội phạm

Phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ mít tinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu, các cấp, ngành nghiêm túc quán triệt các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT và ATGT trong dịp diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc và Tết Nguyên đán Bính Thân; giám đốc các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện thị, thành phố phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với nhiệm vụ này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Công an tỉnh phải triển khai tích cực, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát huy tốt vai trò “chủ công” của mình trong đợt ra quân này

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Công an tỉnh phải triển khai tích cực, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát huy tốt vai trò “chủ công” của mình trong đợt ra quân này

Trong thời gian triển khai đợt cao điểm cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối kết hợp, hỗ trợ tốt các lực lượng chức năng, tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân, học sinh, người lao động nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và hỗ trợ tích cực để lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong thời gian này, phải đẩy mạnh "Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ" gắn với "Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư", nhân rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản.

Riêng Công an tỉnh, phải tăng cường chỉ đạo công an các huyện thị, thành phố, các phòng chuyên môn triển khai tích cực, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát huy tốt vai trò “chủ công” của mình; huy động tối đa lực lượng, phương tiện để nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, phương thức hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng kích động phá rối an ninh, trấn áp kịp thời các loại tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm, có tổ chức;

Phối hợp với các lực lượng chức năng khác để trấn áp tội phạm hiệu quả, kiềm chế các loại tội phạm, giảm thiểu tai tệ nạn xã hội và tai nạn giao thống, đảm bảo ANTT, không để xẩy ra cháy nổ, kiểm soát tốt các cơ sở kinh doanh có điều kiện; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến biên giới để đấu tranh có hiệu quả với hoạt động gian lận thương mại, đưa người vượt biên trái phép, đưa chất nổ, ma túy và các loại hàng hóa cấm lưu thông khác qua biên giới...

Sau lễ mít tinh, các lực lượng chức năng và các tổ chức đoàn thể đã tiến hành diễu hành biểu dương lực lượng trên các tuyến phố chính thuộc địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast