Tăng cường xây dựng tiềm lực, chủ động trong mọi tình huống

(Baohatinh.vn) - Cùng với quân và dân cả nước, 72 năm qua (22/12/1944 - 22/12/2016), LLVT Hà Tĩnh đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, lập nhiều chiến công vang dội, góp phần to lớn vào thắng lợi vĩ đại của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Kỷ niệm 72 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12:

Thời kỳ đổi mới, LLVT Hà Tĩnh luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, đóng góp vào công cuộc phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh nhà...

Những năm gần đây, KT-XH của tỉnh ta đang trên đà đổi mới và phát triển, các dự án kinh tế lớn với sự tham gia của nhiều quốc gia tiếp tục được triển khai và đi vào hoạt động, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, đi cùng với đó là tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định; các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị tăng cường các hoạt động chống phá; an ninh nông thôn, an ninh ở các khu công nghiệp diễn biến phức tạp; đời sống của một bộ phận nhân dân ở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn...

tang cuong xay dung tiem luc chu dong trong moi tinh huong

Công tác xây dựng kế hoạch, diễn tập sẵn sàng chiến đấu luôn được LLVT toàn tỉnh chú trọng.

Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân; về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quân đội nhân dân trong thời kỳ mới. Không ngừng củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu. Từng bước nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Riêng năm 2016, có nhiều sự kiện chính trị diễn ra: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021... Tình hình thế giới, khu vực, biển Đông diễn biến phức tạp. Đặc biệt là sự cố môi trường biển xẩy ra ở các tỉnh miền Trung làm ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận nhân dân và TTATXH; 2 đợt lũ lụt lớn trong tháng 10... Đó là thực tế khách quan đặt ra yêu cầu cao đối với mỗi cán bộ, chiến sỹ trong thực thi nhiệm vụ. Vượt lên mọi khó khăn, LLVT toàn tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: “Ngoài việc thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn; các đơn vị trong LLVT còn xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu và luyện tập các phương án theo quy định; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong các dịp lễ, tết; bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, địa phương... LLVT Hà Tĩnh đã tham mưu UBND tỉnh triển khai các giải pháp xử lý các tình huống, đảm bảo an ninh chính trị tại Khu kinh tế Vũng Áng và trên địa bàn tỉnh; huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ với hàng ngàn ngày công giúp đỡ nhân dân xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, trong 2 đợt mưa lũ tháng 10/2016, Bộ CHQS tỉnh đã huy động 790 bộ đội thường trực, 6.157 dân

quân tự vệ giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa, lũ tại Hương Khê, Vũ Quang, Cẩm Xuyên.... Cùng với đó, kiện toàn đầy đủ các đầu mối về tổ chức xây dựng lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên; thường xuyên nắm chắc biên chế, số lượng, chất lượng quân số hiện có, bảo đảm độ tin cậy chính trị cao; điều động, sắp xếp, tập trung ưu tiên quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đơn vị làm nhiệm vụ A2. Lực lượng dân quân tự vệ được kiện toàn tổ chức biên chế đúng quy định của Luật Dân quân tự vệ, với tổng số cơ sở dân quân tự vệ 556, quân số 21.485 người (chiếm 1,71% dân số, tỷ lệ đảng viên đạt 28%)...”.

Theo Đại tá Lê Ngọc Hương - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh: “Thời gian tới, toàn lực lượng tiếp tục bám sát tình hình thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường xây dựng tiềm lực, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT-XH; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, tổng hợp, chấp hành nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động trong mọi tình huống; đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để dự báo, nắm chắc tình hình; chủ động xử trí kịp thời, chính xác, hiệu quả các tình huống xẩy ra giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast